Cả nước hướng về cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam

PV địa phương| 22/12/2015 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015), nhiều địa phương đã có những hoạt động thiết thực nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Hà Nội: Ngày 21/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692, thuộc Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đang đóng quân trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Cả nước hướng về cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301. Ảnh: Kinh tế đô thị

Biểu dương Trung đoàn 692 và Sư đoàn 301 trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Thành phố giao phó, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, năm 2016,  trên địa bàn Thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính quan trọng, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội… Vì vậy, đơn vị cần phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tiếp tục vươn lên xây dựng đơn vị chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước và Thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, gắn xây dựng quốc phòng với phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh nông thôn; xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ chú trọng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kết hợp sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, tích cực làm công tác dân vận, tham gia các hoạt động ở địa phương, để  tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”…

Tuyên Quang: Ngày 21/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức gặp mặt 266 cán bộ cao cấp quân đội đang công tác và đã về hưu trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt còn có đại diện lãnh đạo Quân khu 2; Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 71 năm xây dựng và trưởng thành. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa để tri ân, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, học tập, công tác của các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Hà Giang: Ngày 21/12, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp trong quân đội.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Đình Khang  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí là cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Đình Khang mong muốn trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục sát cánh cùng quân và dân trong tỉnh tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Thừa Thiên-Huế: Ngày 21/12, Đoàn lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các ban, ngành và TP. Huế do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng, anh hùng dân tộc tại Khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Chín Hầm, phường An Tây (TP Huế).

Đà Nẵng: Sáng 21/12, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN thành phố do đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2014)  và 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cả nước hướng về cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. Ảnh: Việt Dũng

Thay mặt đoàn, đồng chí Võ Công Trí chức mừng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng toàn thể CBCS của lực lượng vũ trang Quân khu, đồng thời gửi lời cảm ơn đối với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và LLVT Quân khu thời gian qua đã phối hợp, giúp đỡ TP Đà Nẵng trong việc giữ vững QP - AN, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, ổn định chính trị trên địa bàn TP. Đồng chí Võ Công Trí mong rằng, thời gian tới LLVT Quân khu 5 tiếp tục quan tâm, ủng hộ TP trong sự nghiệp đảm bảo QP - AN và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt là ở các khu vực nhạy cảm về QP-AN, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; quan tâm, tiếp tục chỉ đạo xây dựng LLVT TP vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy trong công tác quốc phòng, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc...

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Đồng chí Võ Công Trí gửi lời chúc mừng đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng cùng toàn thể CBCS đồng thời mong rằng Bộ Tư lệnh Vùng 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thành phố trong công tác đảm bảo ANQG-TTATXH.

Nghệ An: Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam sáng 21/12, ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH, tạo điều kiện để Nghệ An có bước phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội, ông Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Nghệ An cũng như những địa phương trên địa bàn.

Quảng Nam: Ngày 21/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho năm cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và tổ chức gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 26 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Trong đợt này, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho các đồng chí: Trương Văn Mười, nguyên Xã đội trưởng Lộc Xuân, nay là xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam); đồng chí Huỳnh Thị Xuân, nguyên Đội trưởng Đội công tác kiêm Trưởng Ban Đấu tranh chính trị huyện Nam Tam Kỳ (nay là huyện Núi Thành, Quảng Nam); đồng chí Lý Công Bính, nguyên Xã đội trưởng Sơn Khánh (nay là xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam); đồng chí Trần Chí Thành,nguyên Bí thư Thị ủy Tam Kỳ và đồng chí Đinh Văn Minh, nguyên Thị đội trưởng Thị đội Hội An… Đây đều là những cán bộ, chiến sĩ kiên trung, gan dạ bám đất, bám làng; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh; kiên cường chiến đấu chống lại quân thù. Nhiều đồng chí vừa lãnh đạo, vừa trực tiếp chỉ huy chiến đấu nhiều trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược, lập nhiều chiến công oanh liệt.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quân khu V đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho năm đồng chí.

TPHCM: Ngày 20/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ thân mật các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Cả nước hướng về cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm hỏi các tướng lĩnh tại buổi họp mặt. Ảnh: SGGP

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam đã góp phần tiếp tục làm rạng rỡ lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, luôn thể hiện rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh và chiến thắng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng với niềm tin yêu tuyệt đối của Nhân dân, của Đảng.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc về những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam trong bảo vệ và xây dựng đất nước; trân trọng về những đóng góp thiết thực, hiệu quả, quan trọng của các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp QĐND Việt Nam, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước hướng về cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam