Cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Thu| 19/05/2016 13:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (19/5), cả nước kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng.

Tối nay (19/5), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình ca nhạc “Hát về Người” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ. Đây là chương trình ca nhạc do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

NSND Quang Thọ, NSƯT Thanh Thanh Hiền cùng các ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Trần Thụy Miên, Phương Thảo là những khách mời đặc biệt trong đêm nhạc Hát về Người.

Các nghệ sỹ sẽ trình bày bài hát đi cùng năm tháng, đi vào lòng bao thế hệ người Việt Nam. Trong đó, sẽ có nhiều ca khúc nổi tiếng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính  yêu của dân tộc, các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam…

Trước đó, ngày 16/5, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới" với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận.

Tại buổi hội thảo này, PGS.TS Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP nhấn mạnh về việc tiếp tục xây dựng nhà nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có một số vấn đề quan trọng và cấp bách mà Đảng và Nhà nước thực hiện cho được là mở rộng dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước để Nhà nước ta thật sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 

Cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/5, NXB Kim Đồng ra mắt cuốn sách “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” của nhà văn Sơn Tùng. Tác phẩm này tái hiện lại hành trình gian nan Chủ tịch Hồ Chí Minh (khi đó tên là Nguyễn Tất Thành) đi từ Huế vào Nam, vượt đèo Cù Mông, Rù Rì, đèo Cả và dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh (tỉnh Phan Thiết) – trường học do những người yêu nước lập nên.

Vào tối cùng ngày (17/5), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hồ Chí Minh - Người sống mãi với non sông” với sự góp mặt của các nghệ sĩ Mai Hoa, Việt Hoàn, Đăng Dương… cùng dàn nhạc bán cổ điển của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh-Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951)” chính thức khai mạc sáng 18/5 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, giới thiệu đến công chúng gần 200 tài liệu, hiện vật.

Trưng bày lần này gồm 4 phần chính. Phần mở đầu giới thiệu bối cảnh lịch sử (trong nước và quốc tế) trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh. Phần tiếp theo nhấn mạnh nội dung “Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh”. Tiếp theo là phần trưng bày liên quan đến “Mặt trận Việt Minh-ngọn cờ tập hợp, đoàn kết dân tộc (1941-1951).  Phần kết thúc trưng bày đề cập đến việc “Phát huy tinh thần của Mặt trận Việt Minh về đại đoàn kết dân tộc".

Cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Được biết, trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh-Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951)” mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến tháng 8/2016 tại 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Còn tại TP Hồ Chí Minh đang diễn ra hai triển lãm ảnh trưng bày nhiều bức ảnh và tư liệu quý nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra hôm nay (19/5) đang trưng bày những hình ảnh chọn lọc giới thiệu về thân thế, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, giới thiệu về di sản tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ kính yêu.

Triển lãm cũng nêu những thành tựu nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và làm theo lời Bác với quyết tâm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong khi đó, triển lãm “Đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương soi sáng thế hệ trẻ” tại đường Đồng Khởi sẽ trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý giá giới thiệu về di sản tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những hình ảnh về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố.

Cả hai triển lãm trên sẽ diễn ra đến hết ngày 27/5.

Bên cạnh đó, ở các địa phương trên cả nước đang có nhiều hoạt động để chào mừng 126 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh