Cà Mau: Xe tải không quan sát cuốn cháu bé 11 tháng tuổi vào gầm

Thế Anh| 12/09/2015 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xe tải mang biển kiểm soát 51C-309.77 của công ty Hoàng Nguyễn do tài xế không quan sát phía trước nên đã cuốn chiếc xe máy do chị Nguyễn Bích Như điều khiển vào gầm xe hơn 3m. Vụ va chạm làm cho chị Nguyễn và con nhỏ 11 tháng tuổi bị thương.

Vào khoảng 20 giờ ngày 11/9, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương.

Xe tải mang biển kiểm soát 51C-309.77 của công ty Hoàng Nguyễn vận chuyển hàng hóa về khu vực Phụng Hiệp, sau khi đèn giao thông báo tín hiệu được phép di chuyển, do tài xế không quan sát phía trước nên đã cuốn chiếc xe máy vào gầm xe hơn 3m.

Chiếc xe máy này mang biển kiểm soát 69 M1-026.85 do chị Nguyễn Bích Như ở tại phường 5, thành phố Cà Mau lúc đó đang chở theo cháu bé 11 tháng tuổi. Cháu bé bị va đập mạnh phần đầu và đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Người mẹ bị xây xát. Vụ tai nạn đã làm tuyến đường chính của thành phố Cà Mau ùn tắc hơn 1 giờ đồng hồ.

 *Cũng trong đêm 11/9, vào khoảng 23 giờ, tại tuyến đường Phan Ngọc Hiển, phường 9, thành phố Cà Mau đã xảy ra vụ đâm xe khác giữa xe trung chuyển của hãng xe Phương Trang mang biển kiểm soát 51B-131.31 với xe máy mang biển kiểm soát 69K5-9888 do người chủ tên Duy (sinh năm 1993, ở phường 2) điều khiển.

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết, lúc xảy ra va chạm người điều khiển xe máy đã uống rượu bia, không làm chủ được tốc độ nên khi cua xe đã đâm trực diện vào đầu xe trung chuyển.

Quan sát tại hiện trường cho thấy cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng phần đầu xe. Về phía chủ xe tên Duy bị thương nặng phần đầu và đã được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu .

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Xe tải không quan sát cuốn cháu bé 11 tháng tuổi vào gầm