Cà Mau: Làm rõ hành vi đập phá mồ mả hàng xóm lúc nửa đêm

Tuyến Trang| 19/07/2015 19:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/7, Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Cái Nước tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý hành vi đập phá mồ mả người chết vừa xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 23h ngày 16/7, gia đình bà Nguyễn Thị Kế (70 tuổi, ngụ ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ) đã đến trình báo công an sở tại về việc phần mộ của cha mẹ bà bị ông Huỳnh Văn Khoa (43 tuổi, ngụ cạnh nhà) đập phá, hầu như bị hư hại hoàn toàn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời ông Khoa lên làm việc. Ban đầu cơ quan chức năng cho biết, ông Khoa đã thừa nhận hành vi đập phá mồ mả nói trên. Tuy nhiên, người đàn ông này đưa ra lý do khiến ông làm như vậy là do bà Kế đã lấn chiếm phần đất giáp ranh của ông nhiều năm qua không chịu trả lại.

Trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc này, một vị lãnh đạo UBND xã Hưng Mỹ cho rằng, trong trường hợp cần thiết sẽ đề nghị công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can để răn đe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Làm rõ hành vi đập phá mồ mả hàng xóm lúc nửa đêm