Buổi lễ tốt nghiệp "để đời" của hơn 3.000 kỹ sư, cử nhân Bách khoa

Ngô Chuyên| 05/09/2021 12:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 5/9/2021, Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams và livestream trên fanpage Trường và các Viện.

Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chúc mừng 3.288 tân cử nhân, tân kỹ sư, trong đó có 81 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 593 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 2.145 sinh viên tốt nghiệp loại khá và 10 sinh viên quốc tế.

240662653_443478146888394_7878381407068495480_n.jpg
PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu.

Chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp, PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, chia sẻ: “Những khó khăn thời gian qua mà các em đã vượt qua luôn có sự chia sẻ, đồng hành của toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường, điều đó khiến tấm bằng các em nhận được hôm nay trở nên có giá trị hơn.”

PGS Thắng cũng kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội sẽ có trách nhiệm cao hơn với gia đình và xã hội, như một người trưởng thành. "Chúng tôi luôn tự hào về các em! Chúng tôi luôn tin tưởng ở các em”.

Bước ra từ cánh cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, các tân kỹ sư, tân cử nhân có thể gia nhập ngôi nhà lớn – Mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm duy trì và bồi đắp cho các mối quan hệ bạn bè, thầy trò, các thế hệ sinh viên. Có một sinh viên đã phát biểu tại Lễ tốt nghiệp năm trước: “Năm năm là sinh viên Bách khoa, một đời là người Bách khoa!”

240505033_3058898677685234_5916846595229430003_n.jpg
Lễ tốt nghiệp được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams và livestream trên fanpage Trường và các Viện.

Chúc mừng 13 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và 35 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được khen thưởng, PGS. Đinh Văn Hải, Trưởng phòng Công tác sinh viên nhấn mạnh: “Trong lúc dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, thành tích của các em một lần nữa khẳng định truyền thống tốt đẹp của ĐH Bách khoa Hà Nội, một truyền thống mà mỗi người Bách khoa chúng ta ai cũng trân trọng và có trách nhiệm cùng vun đắp và phát triển. Càng trong khó khăn, thử thách thì ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và tính nhân văn của người Bách khoa lại phát huy và thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Phạm Đình Dương, sinh viên lớp CTTN-ĐKTĐ-K62, hiện đang làm việc tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, thay mặt cho các sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp, phát biểu: “Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có lẽ khiến cho buổi lễ Tốt nghiệp ngày hôm nay trở nên đặc biệt nhất trong lịch sử của Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng là điều bất ngờ nhất đối với chúng em. Trong khi cả nước đang gồng mình, mọi hoạt động không thiết yếu đều phải tạm dừng để đẩy lui dịch bệnh Covid; hơn tất cả, em, và có lẽ tất cả các bạn sinh viên ở đây, đều cảm thấy thật may mắn vì vẫn được tham dự một buổi lễ trang trọng, thân mật và đầy ý nghĩa này".

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội mong rằng Lễ tốt nghiệp trực tuyến sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buổi lễ tốt nghiệp "để đời" của hơn 3.000 kỹ sư, cử nhân Bách khoa