Văn hóa - Du lịch

Bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Đức Hồ 29/03/2026 - 09:09

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết, Gia Lai sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026 với tinh thần chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, bản sắc, để mỗi du khách đến đều cảm nhận được sự chân thành, khác biệt và đáng nhớ.

244 hoạt động phong phú, đặc sắc

Tối 28/3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động và giàu cảm xúc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách trong, ngoài nước.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Đêm khai mạc không chỉ là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện du lịch quy mô quốc gia trong năm 2026 mà còn là dịp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất và người Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia 2026 Nguyễn Văn Hùng; các Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 được tổ chức với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” là sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển. Đây là dịp để chúng ta giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

img_0170.jpeg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu đêm khai mạc.

Thông qua 244 hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng thực hiện được diễn ra trong năm 2026 sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá các danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, chất lượng cao.

“Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là sự giao thoa địa lý. Đó là sự gặp gỡ của linh khí núi rừng và hơi thở đại dương; là hành trình từ cao nguyên hùng vĩ đến miền duyên hải thơ mộng; là nơi tiếng cồng chiêng kết nối trời văn với đất võ; và là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở. Sự kết hợp giữa muông thú của đại ngàn “chạm” sắc màu sặc sỡ của đại dương tạo nên vẻ đẹp hòa quyện của thiên nhiên. Văn hoá con người giao thoa mở ra một kỷ nguyên mới tươi đẹp, hội nhập, hiện đại, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai rất vinh dự được tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, một thông điệp giàu hình ảnh, thể hiện khát vọng kết nối, hội tụ và phát triển của tỉnh Gia Lai mới.

img_0171.jpeg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong thời điểm tỉnh Gia Lai được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, mở ra một không gian phát triển mới, nơi cao nguyên đại ngàn hòa quyện cùng biển xanh duyên hải, tạo nên một điểm đến độc đáo, khác biệt của Việt Nam”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, Gia Lai hội tụ những giá trị đặc sắc độc đáo: Là không gian văn hóa Tây Nguyên với cồng chiêng, lễ hội, bản làng và miền đất võ, trời văn Bình Định giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và biển đảo; là sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu văn hóa lâu đời.

Thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là hình ảnh, mà còn là định hướng phát triển xuyên suốt: kết nối tài nguyên, mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành những hành trình du lịch liền mạch, độc đáo từ rừng xuống biển.

img_0166.jpeg
Hàng chục ngàn người tham gia chương trình.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 là cú hích chiến lược, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

“Du lịch Gia Lai lấy văn hóa là gốc. Thiên nhiên là sức mạnh. Con người là trung tâm. Chúng tôi không phát triển du lịch bằng cách đánh đổi, mà bằng cách gìn giữ và nâng tầm những giá trị sẵn có của văn hóa, thiên nhiên và con người Gia Lai. Và từ chính cội nguồn ấy, Gia Lai lựa chọn con đường phát triển bền vững, nơi văn hóa được gìn giữ, thiên nhiên được trân trọng và con người luôn ở vị trí trung tâm của mọi giá trị”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết Gia Lai sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2026 với tinh thần chuyên nghiệp – an toàn – thân thiện – bản sắc, để mỗi du khách đến đều cảm nhận được sự chân thành, khác biệt và đáng nhớ.

Xử lý triệt để các hành vi tiêu cực, trục lợi làm tổn hại thương hiệu du lịch

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, để hiện thực hóa khát vọng của kỷ nguyên vươn mình phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, đặc biệt là để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số nhằm tạo thế, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo, trọng trách đặt lên vai ngành du lịch là rất lớn.

Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, kiên trì thực hiện phương châm: “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện - Giá cả phù hợp - Môi trường sạch đẹp - Điểm đến an toàn, thân thiện”.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tập trung phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch. Trong đó, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và bám sát Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

img_0169.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Với Gia Lai, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử thi bất hủ hay tiếng cồng chiêng vang vọng, mà di sản ấy phải thực sự hiện diện trong đời sống, mang lại sinh kế và sự ấm no cho chính đồng bào mình.

Cần đổi mới tư duy mạnh mẽ: khơi thông, chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực phát triển; kết hợp hài hòa, tinh tế giữa bảo tồn nguyên trạng và phát huy giá trị bền vững. Biến không gian văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật kiến trúc gỗ, những ngôi làng cổ hay các lễ hội truyền thống thành những trải nghiệm du lịch mang tính "khác biệt", có sức cạnh tranh cao cả ở trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng cho rằng, Gia Lai cần tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; đột phá phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Sự giao thoa, kết nối khéo léo giữa bản sắc văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên với không gian khoáng đạt của biển xanh miền Trung sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan, lay động cảm xúc, giữ chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng.

img_0164.jpeg
Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Đề cập đến việc lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá, Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào công tác quản lý, quảng bá và phát triển du lịch.

Về lâu dài, cần tập trung định hình mô hình 'Du lịch thông minh Gia Lai', đảm bảo tích hợp sâu rộng vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Qua đó, tạo sự kết nối thông suốt và thuận tiện tối đa; giúp du khách tận hưởng trọn vẹn các dịch vụ, biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm thực sự chạm đến cảm xúc và mang lại sự hài lòng cao nhất.

Nhấn mạnh quan điểm phát triển du lịch tuyệt đối không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai cần tiên phong ứng dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ nghiêm ngặt cảnh quan nguyên sơ của đại ngàn Tây Nguyên gắn với hệ sinh thái vùng duyên hải; Xây dựng vùng đất du lịch an toàn, kỷ cương và văn minh; kiên quyết xử lý triệt để các hành vi tiêu cực, trục lợi làm tổn hại thương hiệu du lịch.

img_0167.jpeg
Màn pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc.

Khẩn trương chuẩn hóa nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp, mang đậm tinh thần hào sảng, hiếu khách của vùng đất 'biển liền đại ngàn'.

Một điểm quan trọng mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh là phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch. Để hiện thực hóa khát vọng bứt phá, Gia Lai cần tạo lập môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược; nguồn du khách cao cấp. Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, các cơ sở lưu trú, khu du lịch và tổ hợp dịch vụ chất lượng cao mang tầm quốc tế, đủ sức hấp dẫn phân khúc khách du lịch cao cấp đang tìm kiếm các điểm đến mới, an toàn và đẳng cấp.

“Với tiềm năng, lợi thế và quyết tâm cao, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, từng bước trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử đặc sắc của cả nước. Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ là điểm nhấn quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026