Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bức tranh room ngoại của ngân hàng phân hóa rõ nét

Trang Nhi 16/08/2025 - 14:28

Bức tranh sở hữu nước ngoài trong ngành ngân hàng cho thấy sự phân hóa rõ nét. Các ngân hàng lớn đã kín hoặc hết room ngoại, còn nhà băng nhỏ hơn lại còn nhiều dư địa hoặc trống room.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến giữa tháng 8/2025, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ gần 14,8 tỷ cổ phiếu của 27 ngân hàng được giao dịch.

Nhóm ngân hàng lớn, có nền tảng tài chính vững mạnh và thanh khoản cổ phiếu cao tiếp tục hút vốn ngoại khi phần lớn đã kín room ngoại (tỷ lệ sở hữu nước ngoài) hoặc tiệm cận mức tối đa 30%.

Cụ thể, ACB hiện đã kín room ngoại ở mức tối đa 30% với hơn 1,54 tỷ cổ phiếu. Tương tự, MSB có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại là 28,45%, tiệm cận ngưỡng tối đa 30%.

Một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên 20% vốn đơn cử như ngân hàng VietinBank 26,92%; VPBank 25,92%; TPBank 24,84% Vietcombank 21,92%và Sacombank 20,36%.

screenshot-2025-08-15-at-080332-20250815082324824.png
Bức tranh khối ngoại của ngân hàng phân hóa rõ nét.

Techcombank hiện cũng đã kín room với tỷ lệ 22,51% hay MB ở mức 23,24% và cũng đã kín room với tỷ lệ 23,24%, tương ứng gần 1,42 tỷ cổ phiếu.

Một số ngân hàng đã khóa room ngoại ở mức thấp so với quy định tối đa (30%) nhằm mục đích tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài. HDBank là một trong số đó khi đã chủ động tạm khóa room ngoại từ mức 20% xuống còn 17,5%. Cũng có thể kể đến một số cái tên nổi bật khác như LPBank (5%), SeABank (5%), VIB (4,99%).

Bức tranh trái ngược xuất hiện ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ khi có dư địa lớn cho khối ngoại nhưng tỷ lệ sở hữu thực tế lại khá khiêm tốn. Tỷ lệ này ở ABBank mới dừng ở 16,48% so với mức trần 24,60%; Saigonbank đạt 11,39% trên mức tối đa 30%; Eximbank đạt 5,18% (tối đa 29,97%) và SHB 5,58% (tối đa 30%).

Đáng chú ý, có tới 11 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 5%. Trong nhóm này, nhiều nhà băng gần như để trống room ngoại, chẳng hạn Bac A Bank (0%), PG Bank (0,01%), Vietbank (0,02%), BVBank (0,07%), VietABank (0,12%), NCB (1,12%), Kienlongbank (1,36%) hay Nam A Bank (1,89%).

Bức tranh sở hữu nước ngoài trong ngành ngân hàng cho thấy sự phân hóa rõ nét. Những ngân hàng quy mô lớn, hiệu quả kinh doanh tốt và có độ minh bạch cao thường kín room và được định giá cao trên thị trường.

Ngược lại, các ngân hàng nhỏ, thanh khoản hạn chế, chưa cải thiện rõ rệt về kết quả kinh doanh, vẫn còn dư địa lớn nhưng lại ít hấp dẫn với khối ngoại.

Giới phân tích cho rằng room ngoại vẫn là yếu tố quan trọng trong định giá cổ phiếu ngân hàng. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, câu chuyện nới trần sở hữu nước ngoài tại ngân hàng sẽ tiếp tục là chủ đề được nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bức tranh room ngoại của ngân hàng phân hóa rõ nét