Bóp cổ cha đến chết vì bị la mắng chuyện uống rượu

Gia Anh| 17/07/2019 08:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị la mắng vì chuyện suốt ngày uống rượu say xỉn, nghịch tử đã xô ngã rồi bóp cổ cha cho đến chết.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi, cha ruột của Yết).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 15/7, thấy con trai uống rượu về say xỉn, ông Đúc đã la mắng Yết vì cho rằng con trai thường xuyên uống rượu, không lo làm ăn.

Bực tức vì bị mắng, Yết đã xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ nạn nhận, sau đó cầm thanh gỗ chèn vào cổ cho đến khi ông Đúc tắt thở. 

Ngay sau đó, Yết bị mọi người bắt giữ và đưa đến cơ quan Công an. Tại đây, Yết đã khai nhận hành vi của mình và cho biết do sử dụng rượu nên không tỉnh táo đã gây ra sự việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bóp cổ cha đến chết vì bị la mắng chuyện uống rượu