Bom tấn 'Jungle Cruise' mở màn không ấn tượng

Thục Anh (TH)| 02/08/2021 09:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

“Jungle Cruise”, bộ phim có nội dung dựa trên khu trò chơi ăn khách tại công viên Disney, đã thu 90 triệu USD sau ba ngày ra rạp.

Trong lúc tình hình dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang diễn biến khó lường tại Mỹ thì doanh thu của bom tấn Jungle Cruise (tựa Việt: Jungle Cruise: Thám hiểm rừng xanh) do nhà làm phim Jaume Collet-Serra chỉ đạo đã đạt được con số khiêm tốn.

Doanh thu toàn cầu dịp mở màn của tác phẩm ước tính vào khoảng hơn 90 triệu USD, bao gồm 34,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, 27,6 triệu USD của thị trường quốc tế và hơn 30 triệu USD từ các thuê bao mua Jungle Cruise qua tính năng Premier Access trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+.

junglecruise_rkzp.jpg
Hai diễn viên Dwayne Johnson và Emily Blunt trong phim 'Jungle Cruise'

Theo Variety, 34,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày khởi chiếu không phải con số ấn tượng với tác phẩm trị giá 200 triệu USD của Walt Disney. Nhưng đây là kết quả kinh doanh khả quan trong điều kiện số ca lây nhiễm biến chủng Delta đang gia tăng tại Mỹ, buộc khán giả phải quay về với hình thức giải trí trực tuyến.

Ra rạp cùng ngày với bom tấn Jungle Cruise, hai phim The Green Knight đến từ hãng A24 (David Lowery chỉ đạo) và Stillwater đến từ hãng Focus Features (Tom McCarthy làm đạo diễn) chỉ đạt doanh thu khiêm tốn. Cụ thể, The Green Knight thu về gần 2,9 triệu USD từ 2.790 rạp chiếu; còn Stillwater thu về 1,84 triệu USD từ 2.531 rạp.

Ngày 6.8 tới, bom tấn The Suicide Squad của đạo diễn James Gunn, quy tụ dàn diễn viên như Margot Robbie, Idris Elba... sẽ "đổ bộ" các rạp chiếu. Khi đó Jungle Cruise sẽ đối đầu với tác phẩm mới này tại phòng vé.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bom tấn 'Jungle Cruise' mở màn không ấn tượng