Bộ Tư lệnh Thủ đô trao vật tư y tế tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Phong Vân| 18/05/2021 21:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

50.000 chiếc khẩu trang y tế và 200 chai dung dịch sát khuẩn tay vừa được Bộ Tư lệnh Thủ đô trao tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Chiều 18/5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Trưởng đoàn đã thăm và trao quà phòng chống dịch Covid-19 tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 tiếp và làm việc với Đoàn.

quan-khu-thu-do.jpg
Bộ Tư lệnh Thủ đô trao vật tư y tế tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nghiêm Đình Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo nhanh với lãnh đạo Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội về tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Ninh, sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, các đơn vị quân đội và tham gia của lực lượng vũ trang tỉnh phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt bày tỏ sự chia sẻ của lực lượng vũ trang Thủ đô với những khó khăn, vất vả của lực lượng vũ trang Quân khu 1 khi đảm nhận nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là khi trên các tỉnh biên giới và địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang liên tiếp xuất hiện nhiều ca nhiễm. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt mong muốn lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô và Quân khu 1 tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ để cùng phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trao 50.000 chiếc khẩu trang y tế và 200 chai dung dịch sát khuẩn tay tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt lực lượng vũ trang Quân khu 1, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng vũ Thủ đô Hà Nội đã quan tâm và trao tặng những trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đồng thời khẳng định sẽ luôn phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Thủ đô trao vật tư y tế tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1