"Bộ tứ" gây ra 6 vụ trộm máy bơm thủy lực sa lưới

Phong Vân| 26/02/2020 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/2, Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng gây ra 6 vụ trộm máy bơm thủy lực trên địa bàn huyện Tân Thạnh và các huyện giáp ranh.

Theo đó, qua điều tra, Công an huyện Tân Thạnh phát hiện đối tượng Trương Công Ngọc (SN 1990, ngụ ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản là bơm thủy lực máy kobe trên địa bàn huyện Tân Thạnh và các địa phương giáp ranh.

Ngày 10/02, Công an huyện Tân Thạnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ. Vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 17/02, tại ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Ban chuyên án bố trí lực lượng bắt 3 đối tượng (Trương Công Ngọc; Trương Công Duy, SN 1984, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa; Dương Tấn Đạt, SN 1991, trú ấp Bảy Mét) khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp. Tang vật thu giữ gồm 2 bơm tổng thủy lực, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định còn một đối tượng tên Trương Công Đức, SN 1988, trú ấp 5, xã Tân Lập cùng tham gia trộm cắp tài sản trong các vụ trên. Đến 19 giờ cùng ngày, Đức đến Công an huyện Tân Thạnh đầu thú.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh cũng mời làm việc Phạm Văn Điền, SN 1988, ngụ ấp 1, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh là đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm, chiếm đoạt 6 bơm thủy lực máy kobe trên địa bàn các huyện Tân Thạnh (3 vụ), Thạnh Hóa (1 vụ), Mộc Hóa (2 vụ). Công an Tân Thạnh tạm giữ thêm 2 bơm tổng thủy lực máy kobe các đối tượng trộm được, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Bộ tứ" gây ra 6 vụ trộm máy bơm thủy lực sa lưới