Bộ trưởng Giáo dục và Trẻ em Iceland đã từ chức sau khi thừa nhận bà có con với một thiếu niên hơn ba thập kỷ rưỡi trước, theo truyền thông Iceland.
Bộ trưởng Ásthildur Lóa Thórsdóttir, 58 tuổi, thừa nhận đã bắt đầu mối quan hệ với một cậu bé 15 tuổi khi bà 22 tuổi. Sau đó, hai người có một cậu con trai khi bà 23 tuổi và cậu thiếu niên 16 tuổi, Hãng thông tấn Iceland (RUV) đưa tin.
RUV đã phát hiện ra mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ này và đưa tin vào ngày 20/3 vừa qua. Bộ trưởng Ásthildur Lóa Thórsdóttir sau đó buộc phải thừa nhận hành vi của mình.
Bà Thórsdóttir cho biết cuối những năm 1980, khi bà 22 tuổi và là cố vấn trong một nhóm tôn giáo, bà đã có quan hệ với một trẻ vị thành viên 15 tuổi. Một năm sau, bà Thórsdóttir sinh con.
Sau khi kết hôn với người đàn ông khác, bà Thórsdóttir đã hạn chế quyền thăm gặp con của người cha ruột.
Hãng thông tấn RUV cho biết người cha đã trả tiền cấp dưỡng nuôi con trong 18 năm. Bên cạnh đó, người này liên tục nộp đơn lên Bộ Tư pháp Iceland yêu cầu được gặp con trai mình nhưng đã bị từ chối.
"Đã 36 năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó và chắc chắn tôi sẽ giải quyết những vấn đề này theo cách khác", bà Ásthildur Lóa Thórsdóttir nói.
Bà cho biết mối quan hệ này là một sai lầm mà mình mắc phải khi còn trẻ và không muốn nó là lý do khiến mọi người quên đi những gì mà bà đã đóng góp cho Bộ Giáo dục và Trẻ em.
Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir gọi đây là "vấn đề nghiêm trọng" và ngay lập tức triệu tập nữ bộ trưởng đến văn phòng vào ngày 21/3. Tại đây, bà Ásthildur Lóa Thórsdóttir đưa ra quyết định từ chức.
Bà Ásthildur Lóa Thórsdóttir mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Trẻ em vào ngày 21/12/2024.
Ở Iceland, quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi là bất hợp pháp nếu là giáo viên hoặc người hướng dẫn của đứa trẻ đó. Theo Bộ luật Hình sự chung của Iceland, tội danh này có thể bị phạt tù lên đến 12 năm.