Sức Khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ngọc Minh 14/07/2023 20:23

Chiều 14/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế với 130 năm hình thành và phát triển, là Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Tỉnh đã ban hành chương trình hành động xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Tỉnh chú trọng xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu trên cơ sở gắn kết chặt chẽ và phát huy thế mạnh ba trụ cột chính là Bệnh viện Trung ương Huế, Trường đại học Y Dược Huế và hệ thống y tế địa phương. 

bo-y-te-lam-viec-tai-benh-vien-trung-uong-hue.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan hỏi thăm bệnh nhân và người nhà đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện 

Trong 06 tháng đầu năm, hệ thống khám chữa bệnh  của các cơ sở y tế thuộc tỉnh ngày một củng cố và nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn. Ước tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế là 841.336 lượt (tăng 23,3%). Trong đó lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 52.542 lượt (tăng 19,4%). Số giường bệnh/vạn dân (tính cả TW/ngành) là 60,8; số bác sỹ/vạn dân (tính cả TW/ngành) 15,6; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 99,2; 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử…

Tại buổi làm việc, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo về hoạt động khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, kế hoạch phát triển trong 6 tháng cuối năm và giai đoạn 5 năm tiếp theo.

bo-y-te-lam-viec-tai-benh-vien-trung-uong-hue2.jpg
bo-y-te-lam-viec-tai-benh-vien-trung-uong-hue1.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tham quan các phòng khám và chữa bệnh của Bệnh viện

Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện đón hơn 400.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú. Trong số đó, tỉ lệ hài lòng đạt 98%. Từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiến hành hơn 23.000 ca phẫu thuật, trong đó có 1 ca ghép tim xuyên Việt, 102 ca ghép thận và 5 ca ghép giác mạc.

Bệnh viện đã phát huy tính năng động, dám nghĩ dám làm, xây dựng bệnh viện có quy trình kỹ thuật y khoa hiện đại, có đội ngũ thầy thuốc, điều dưỡng và nhân viên trình độ cao, tâm huyết với nghề và phát huy tốt truyền thống y đức. 

“Sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện Trung ương Huế là tiền đề quan trọng phát triển hệ thống y tế Thừa Thiên Huế, tạo động lực xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế trong chặng đường dài vừa qua. Đơn vị đã khẳng định thương hiệu của bệnh viện trong hệ thống y tế cả nước và được sự tin tưởng của nhân dân về những thành tựu kỹ thuật cao như ghép tạng, chữa ung thư, đột quỵ…

Bệnh viện cũng đã hỗ trợ hiệu quả cho các cơ sở y tế trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và được Đảng, Nhà nước công nhận với các danh hiệu khen thưởng cao quý.  

bo-y-te-lam-viec-tai-benh-vien-trung-uong-hue3.jpg
Bộ trưởng cùng lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã đến hỏi thăm, động viên và tặng quà bệnh nhân ghép tim xuyên Việt thành công vào ngày 06/7/2023

Bộ trưởng cũng thống nhất với 10 mục tiêu hành động mà Bệnh viện Trung ương Huế đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2023. Các mục tiêu đã được xác định đúng hướng và nêu bật các vấn đề về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; phát triển nguồn nhân lực; phát triển kỹ thuật chuyên sâu… tại đơn vị. 

Đặc biệt, Bộ trưởng mong muốn Bệnh viện Trung ương Huế sẽ là đơn vị tiên phong, đi đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, đảm bảo an toàn thông tin mạng đồng thời củng cố và phát triển thương hiệu của đơn vị là trung tâm y học chuyên sâu, cao cấp trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 23 cá nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt.

Nhân đây, Bộ trưởng đã đến hỏi thăm, động viên và tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị nội trú, đặc biệt bệnh nhân ghép tim xuyên Việt thành công vào ngày 06/7/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế