Chính trị

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh

Hoàng Hà - Tiến Thắng 07/09/2024 - 13:23

Ngày 7/9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đã thị sát tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu và hồ Yên Lập.

z5806279222002_aaebd397e92f6f5ca120a47b7dd97f21.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy thị sát tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu.

Đến nay, các tàu du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh đã ở khu neo đậu tránh trú bão an toàn. Đến 7h ngày 7/9, tổng số khách du lịch trên địa bàn tỉnh là hơn 2.500 người đã được lưu trú an toàn trên đất liền.

Hồ Yên Lập, là hồ chứa lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, cung cấp phần lớn nước sinh hoạt cho TP Hạ Long, TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên, dung tích 127 triệu m3. Trước ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngày 5/9, hồ thủy lợi Yên Lập đã mở cửa xả tràn công suất 10m3/s. Đến sáng nay, ngày 7/9, hồ Yên Lập đã tăng công suất xả tràn lên 16m3/s để đảm bảo an toàn.

bo-nong-nghiep-3.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thị sát tại Hồ Yên Lập

Cũng theo báo cáo của tỉnh, đến sáng nay, toàn bộ 5.556 tàu cá đã di chuyển đến các khu tránh trú bão an toàn; trên 3.500 lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển đã di chuyển lên bờ; trên 2.000 hộ dân đã được di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn.

Ghi nhận tại một số địa phương có gãy đổ cây xanh đô thị, tốc mái một số nhà dân.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương trong tỉnh báo cáo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống bão.

z5806279151671_4ddd7e48f0584a901ebe9a40c7892879.jpg
Hồ Yên Lập xả tràn.

Đồng thời nhấn mạnh, diễn biến của cơn bão số 3 vẫn rất phức tạp, vì vậy tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chuẩn bị ứng phó với các tình huống có thể phát sinh, nhất là tại các vị trí xung yếu như: Hồ đập, các tuyến đê biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở...

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tổ chức thường trực 24/24h, theo dõi sát diễn biến của cơn bão để tiếp tục chủ động phòng, chống, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về người, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về tài sản.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức cho người dân hiểu về mức độ rủi ro, nguy cơ thiệt hại đối với từng cấp gió để người dân chủ động phương án phòng tránh; tuyệt đối không để người dân quay trở lại các lồng bè, tàu đang neo đậu khi chưa đảm bảo an toàn. Chuẩn bị đầy các vật dụng thiết yếu, lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng bởi bão khi cần thiết; sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn khi có vấn đề xảy ra.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng yêu cầu tỉnh phải lên phương án sẵn sàng ứng phó hoàn lưu sau bão; tiếp tục đổi mới công tác thông tin về bão, phương pháp chống bão để người dân hiểu dễ, hiểu đúng, dễ làm theo. Trong thời gian tới, tỉnh nghiên cứu cơ chế xây dựng các cộng đồng dân cư ven biển để lấy đây là hạt nhân triển khai công tác phòng chống thiên tai ở cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh