Bỏ trốn 3 năm sau khi giết người, lĩnh 8 năm tù

Phúc Thái| 23/07/2021 13:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi cùng đồng bọn đánh chết người, Luyện bỏ trốn sau 3 năm thì bị bắt.

TAND tỉnh Hà Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Văn Luyện, SN 1981, trú tại tổ 18, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về tội giết người.

Theo hồ sơ, ngày 21/5/2018 tại thôn Đức Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hoàng Văn Luyện cùng 11 người khác đã dùng gạch, gậy gỗ, tuýp sắt tấn công Chấu Văn Minh, SN 1993, trú tại thôn Khuổi Vài, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khiến nạn nhân tử vong.

Các đối tượng liên quan đều bị bắt và lĩnh án, riêng Luyện bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 23/4/2021, Luyện bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa vừa mở, Luyện bị tuyên 8 năm tù về tội Giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 BLHS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ trốn 3 năm sau khi giết người, lĩnh 8 năm tù