Giáo dục

Bộ GD&ĐT đề xuất sửa đổi nội dung một số sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông

Nguyễn Cúc 13/08/2025 - 10:13

Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cho biết việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT là cần thiết nhằm bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và phù hợp với những thay đổi trong bối cảnh hiện nay.

lich-su.jpg
Ảnh minh họa

Việc chỉnh sửa được thực hiện theo 4 định hướng chính. Thứ nhất, hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa khi điều chỉnh chương trình, qua đó tiết kiệm nguồn lực và đảm bảo sự ổn định trong giảng dạy. Thứ hai, chỉnh sửa những nội dung chưa chính xác về khoa học để bảo đảm chuẩn xác của kiến thức. Thứ ba, điều chỉnh các nội dung bị ảnh hưởng bởi thay đổi địa giới hành chính, việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi liên quan đến Hiến pháp. Thứ tư, đối với khối lớp nào cần sửa mà dẫn đến việc phải sửa sách giáo khoa thì sẽ chỉnh sửa đồng thời tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.

Dự thảo Thông tư tập trung vào một số nội dung cụ thể. Ở môn Giáo dục công dân, chương trình lớp 10 được bổ sung, chỉnh sửa tại các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Với môn Lịch sử, chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 – “Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử” được điều chỉnh. Trong phân môn Địa lí của môn Lịch sử và Địa lí, chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lí lớp 12 được sửa đổi, chủ yếu liên quan tới các vùng kinh tế – xã hội như ranh giới vùng, tên và số lượng tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số, nguồn lực phát triển, tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế, cùng với các bản đồ hành chính, dân cư và kinh tế. Trong phân môn Lịch sử của môn Lịch sử và Địa lí, nội dung lớp 7 được chỉnh sửa ở phần phân kì lịch sử phong kiến Trung Quốc, còn lớp 9 điều chỉnh phần phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Bộ GD&ĐT khẳng định Thông tư sửa đổi, bổ sung chương trình sẽ là căn cứ pháp lý để xem xét điều chỉnh sách giáo khoa cho phù hợp với thực tiễn. Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước sẽ tiếp tục sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để giảng dạy. Bộ sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa và chỉ đạo rà soát, điều chỉnh sách giáo khoa của một số lớp thuộc các môn học liên quan, áp dụng chính thức từ năm học 2026-2027.

Hiện dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ GD&ĐT đề xuất sửa đổi nội dung một số sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông