Bố dùng đũa chọc vào ngực khiến con trai tử vong vì bỏ thi

Vũ Ba| 23/03/2021 20:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/3, CATP Hải Phòng đã thông tin về trường hợp nguyên nhân một nam sinh lớp 9 bị tử vong, sau khi có xô xát trong gia đình.

anh-tin-bo-dung-dua-choc-vao-nguc-con-trai.jpg
Ngay sau khi xảy ra sự việc cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra

Thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 22/3, tại số nhà 14/389 Lê Lợi (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1982) đã dùng đũa chọc vào ngực con trai là N.H.A.K (SN 2006) bị thương.

Sau đó, N.H.A.K được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Đến khoảng 7h20’ ngày 23/3, N.H.A.K bị tử vong do vết thương quá nặng.

Khoảng 11h ngày 23/3/2021, anh Nguyễn Hùng Cường đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Được biết, N.H.A.K đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn.

Nguyên nhân ban đầu xác định, trong lúc nhắc nhở vì N.H.A.K bỏ thi giữa kỳ, ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1982) đã tức giận, xô xát, rồi dùng đũa chọc vào ngực K.

CAQ Ngô Quyền đang hoàn hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bố dùng đũa chọc vào ngực khiến con trai tử vong vì bỏ thi