Sáu tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng TP Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát, đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy và UBND TP Huế, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo báo cáo, các đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển và trên không; thường xuyên theo dõi, dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên với cường độ cao. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng BĐBP TP Huế đã tổ chức 276 đợt tuần tra bảo vệ tuyến biên giới, bờ biển và vùng biển, huy động 1.811 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Đồng thời, các đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra song phương và đơn phương trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới, tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lực lượng BĐBP TP Huế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 63 vụ với 181 đối tượng vi phạm.
Trong số đó, BĐBP đã khởi tố, bàn giao cơ quan Công an điều tra 3 vụ với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 18 vụ với 34 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 474 triệu đồng tiền phạt. Ngoài ra, tang vật vi phạm sau khi tịch thu, bán đấu giá cùng số tiền vi phạm đã nộp ngân sách gần 200 triệu đồng.
Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, cửa khẩu và vùng biển của thành phố, đồng thời tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt Nam - Lào.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Minh Hùng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Đồng thời, các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng cuối năm 2026.
Với tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.