Sau sáp nhập đến nay, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã phát hiện, xử lý 290 vụ với 388 đối tượng, triệt phá 7 chuyên án, thu giữ tang vật trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.
Ngày 16/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
Từ sau khi kiện toàn tổ chức (tháng 7/2025), đơn vị nhanh chóng ổn định lực lượng, triển khai đồng bộ các mặt công tác trong bối cảnh địa bàn quản lý mở rộng, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp.
.jpg)
Lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan.
Kết quả nổi bật là công tác phòng, chống tội phạm, từ tháng 7/2025 đến đầu tháng 4/2026, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã phát hiện, xử lý 290 vụ với 388 đối tượng, triệt phá 7 chuyên án, thu giữ tang vật trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.
Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được triển khai quyết liệt, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Song song đó, nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn được thực hiện hiệu quả. Cụ thể, đơn vị phối hợp cứu an toàn 74 người trên biển, hướng dẫn hàng chục nghìn lượt phương tiện, ngư dân phòng tránh thiên tai.
Thay mặt chính quyền thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả phối hợp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
.jpg)
Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng TP.HCM xác định tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp và bám sát địa bàn.
Qua đó, góp phần giữ vững an ninh biên giới biển, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.