Chống khai thác IUU

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh quyết liệt chống khai thác IUU

Kim Oanh • 12/10/2026 19:47

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá, kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

chống khai thác IUU
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra tàu cá hoạt động trên vùng biển đơn vị quản lý.

Siết chặt quản lý, kiểm soát tàu cá

Quảng Ninh có đường bờ biển dài hơn 250km, vùng biển rộng trên 6.100km², với hơn 5.000 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó gần 300 tàu cá dài trên 15m, cùng nhiều tàu cá từ địa phương khác đến hoạt động. Quy mô đội tàu lớn, địa bàn rộng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm soát và phòng, chống khai thác IUU.

Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản, kế hoạch phòng, chống khai thác IUU; chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá và các đối tượng có nguy cơ vi phạm.

Tại cảng cá Cái Rồng (Vân Đồn), cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Cái Rồng (Đồn Biên phòng Hạ Long) thường xuyên kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin phương tiện, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật trước khi xuất bến.

Thiếu tá Đỗ Hoài Nam, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cái Rồng, cho biết công tác tuyên truyền luôn được thực hiện song song với giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Lực lượng biên phòng cũng tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm nhằm chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Theo Trung tá Trần Hồng Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hạ Long, mỗi ngày vùng biển do đơn vị quản lý có hơn 1.300 tàu cá hoạt động. Để nâng cao hiệu quả quản lý, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác thủy sản.

Từ đầu năm 2026, riêng Đồn Biên phòng Hạ Long đã tổ chức 103 lượt tuần tra với 540 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát trên biển.

img_9406.jpeg
Cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 tặng cờ cho ngư dân.

Cùng với các đồn biên phòng tuyến biển, Hải đội Biên phòng 2 duy trì tuần tra tại các vùng biển được phân công, chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Thượng úy Trần Ngọc Linh, thuyền trưởng tàu BP 01-01-01, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tập trung kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và việc chấp hành quy định khai thác thủy sản của tàu cá. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đơn vị kiên quyết ngăn chặn, xử lý theo quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không khai thác IUU.

Ứng dụng công nghệ, xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với tuần tra, kiểm soát trực tiếp, BĐBP thành phố Quảng Ninh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội tàu, đối chiếu hồ sơ và giám sát hoạt động khai thác thủy sản.

Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Các trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn thực hiện đăng ký, kiểm chứng, xác nhận tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT, tích hợp với hệ thống kiểm soát tàu cá của BĐBP.

img_9405.jpeg
Cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, tuyên truyền cho ngư dân về việc chấp hành nghiêm khai thác theo quy định IUU.

Việc đồng bộ dữ liệu góp phần minh bạch hồ sơ, rút ngắn thời gian làm thủ tục, đồng thời tăng cường kiểm soát điều kiện hoạt động của tàu cá. Các phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép hoặc không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định không được xuất bến.

Đối với tàu cá mất kết nối VMS trên biển, BĐBP phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Theo thống kê, từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, BĐBP thành phố đã tổ chức 1.071 lượt tuần tra với 3.650 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm tra 978 lượt tàu cá.

Riêng Hải đội Biên phòng 2, từ đầu năm 2026 đến nay đã tổ chức 19 lượt tàu, 30 lượt xuồng, với 155 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát; kiểm tra trên 830 lượt tàu cá với 2.681 thuyền viên, ngư dân.

Những kết quả trên góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản và giữ gìn an ninh, trật tự trên vùng biển thuộc phạm vi quản lý.

Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức ngư dân

Bên cạnh các biện pháp quản lý, giám sát và xử lý vi phạm, BĐBP thành phố Quảng Ninh xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP thành phố đã tổ chức 2.760 lượt tổ tuyên truyền, vận động với 17.420 lượt ngư dân tham gia. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng, việc duy trì thiết bị VMS, chấp hành phạm vi, vùng khai thác và các quy định liên quan.

Tại Hải đội Biên phòng 2, công tác tuyên truyền được lồng ghép trực tiếp trong quá trình tuần tra trên biển. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn cụ thể những yêu cầu gắn với hoạt động ra khơi, giúp ngư dân nhận diện nguy cơ vi phạm và chủ động phòng tránh.

Anh Vũ Đình Thưởng, ngư dân phường Liên Hòa, chia sẻ, qua hướng dẫn trực tiếp của cán bộ biên phòng, ngư dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chấp hành quy định về chống khai thác IUU, đặc biệt là duy trì thiết bị giám sát hành trình và hoạt động đúng tuyến, đúng vùng.

Sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của ngư dân là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ khi tàu rời bến, theo dõi hành trình trên biển và kiểm tra khi cập cảng góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Quảng Ninh, khẳng định mục tiêu cốt lõi là thay đổi từ nhận thức đến hành vi của người đi biển. Thời gian tới, BĐBP thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát đội tàu, sắp xếp nghề phù hợp với khả năng khai thác tại từng vùng ngư trường.

Cùng với đó, các đơn vị duy trì trực, theo dõi tình hình phương tiện, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, gắn nhiệm vụ chống khai thác IUU với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, BĐBP thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

    Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh quyết liệt chống khai thác IUU
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO