Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Trọng Bằng| 12/08/2020 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Chiều 11/8, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban công bố Quyết định số 2263-QĐNS/TW ngày 22/7/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Tân Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Long An. Năm 1982, đồng chí là cán bộ Đoàn đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, kết nạp Đảng năm 1986.

Đồng chí từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu; Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu; Bí thư Huyện ủy Long Điền; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI. Năm 2016, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhận nhiệm vụ mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao quá trình nỗ lực, phấn đấu công tác của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh có quá trình phấn đấu, rèn luyện, trên nhiều cương vị công tác khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, công tác dân vận… Đặc biệt, quá trình làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương có bước phát triển kinh tế - xã hội tốt trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần đưa công tác dân vận của Đảng có bước phát triển mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Đảng và nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu thực hiện tốt các công việc được giao vì nhiệm vụ chung của Ban Dân vận Trung ương và sự nghiệp dân vận của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương