Báo New York Post dẫn lời các binh sĩ Venezuela cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí năng lượng chưa xác định trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo tường thuật, ngay trước thời điểm lực lượng Mỹ tấn công khu vực trung tâm chính quyền, toàn bộ hệ thống radar của các đơn vị phòng không Venezuela bất ngờ mất tín hiệu.

Khi máy bay không người lái và trực thăng Mỹ xuất hiện, các binh sĩ cảm nhận tác động của một làn sóng năng lượng rất mạnh, khiến khả năng kháng cự gần như bị vô hiệu hóa.
Một binh sĩ mô tả cảm giác đau dữ dội bên trong cơ thể, mất phương hướng và có cảm giác như “đầu bị xé toạc từ bên trong”. Nhiều người bị chảy máu mũi và xuất huyết nội, không thể đứng dậy hay tiếp tục di chuyển.
New York Post, dẫn nguồn tin ẩn danh, cho rằng đây có thể là lần đầu tiên Lầu Năm Góc triển khai các hệ thống năng lượng định hướng, nhiều khả năng là thiết bị phát vi sóng, trong thực chiến trên quy mô lớn.
Việc sử dụng bức xạ năng lượng nhằm vào một lực lượng quân đội chính quy được đánh giá là tiền lệ mới trong chiến tranh hiện đại, khi con người có thể bị vô hiệu hóa mà không cần đến vũ khí thông thường, đồng thời khiến công tác phòng thủ trở nên khó khăn nếu không có biện pháp che chắn chuyên dụng.
Theo bài báo, các thử nghiệm về loại vũ khí này từng được tiến hành từ thời Thế chiến II nhưng chưa có ứng dụng thực tế. Hiện nay, quân đội Mỹ được cho là đang sử dụng hệ thống ADS, còn gọi là “tia đau đớn”, do tập đoàn Raytheon phát triển theo yêu cầu của Lầu Năm Góc.
Hệ thống phát sóng vi ba ở tần số 95 GHz, chỉ xuyên vào da khoảng 0,4 mm nhưng làm nóng nhanh các phân tử nước trong lớp biểu bì lên khoảng 50°C, gây cảm giác bỏng rát dữ dội khiến người bị tác động buộc phải rút lui hoặc ngã quỵ vì sốc.
Ngoài ADS, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ còn có những công nghệ khác như hệ thống vi sóng PHASER, được cho là có khả năng vô hiệu hóa thiết bị điện tử và động cơ của máy bay không người lái bằng cách làm hỏng chip của cả một nhóm UAV cùng lúc.
Một hệ thống khác là tổ hợp cơ động THOR, có thể phát ra các xung vi sóng năng lượng cao trong thời gian ngắn để bảo vệ các căn cứ không quân.
Bài báo cũng dẫn ý kiến chuyên gia so sánh hiện tượng này với các nghiên cứu liên quan đến “Hội chứng Havana”. Dù nguyên nhân của hội chứng này chưa được xác nhận chính thức, các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã xem xét khả năng các nhà ngoại giao của họ tại Nga và Cuba từng bị tác động bởi bức xạ năng lượng định hướng.
Những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn và mất phương hướng được cho là có nhiều điểm tương đồng với lời kể của binh sĩ Venezuela sau chiến dịch bắt giữ ông Maduro.