Bình Dương: Nhiều hoạt động thể thao khởi động lại sau dịch

Thanh Thảo| 17/11/2021 14:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều giải đấu thể thao ở Bình Dương phải tạm hoãn, khi địa phương trở lại trạng thái bình thường mới, hoạt động này tiếp tục diễn ra, nhưng với nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho vận động viên và khán giả.

Ngày 17/11, Đài Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương công bố giải Billiards Carom 3 băng. Đây là giải đấu luôn có sự đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn, là điểm hội tụ của những tay cơ hàng đầu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, năm nay, vì diễn biến dịch bệnh phức tạp nên chỉ có các cơ thủ Việt Nam tham dự.

Giải năm nay có 64 vận động viên tham gia, của 15 đơn vị tỉnh thành và 2 nhà tài trợ. Đặc biệt, có sự tham gia của 1 số tên tuổi lớn trong làng bida như Dương Anh Vũ, Nguyễn Sỹ Tường, Hứa Kiến Đức và 2 vận động viên của CLB Becamex Bình Dương là Lê Phúc Thiên, Phạm Quốc Tuấn. 

binh-duong-khoi-dong-cac-hoat-dong-the-thao-sau-dich.jpg
Giải Billiards Carom 3 băng diễn ra từ 19 đến 21-11-2021, tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Dương

Giải diễn ra liên tục trong 3 ngày, từ 19 đến 21-11-2021, tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Dương, được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng phát sóng của BTV, livestream các trận đấu trên fapage BTV thể thao, kênh Youtube thể thao…

Theo Ban tổ chức, các vận động viên tham gia giải tuyệt đối thực hiện 5K, test covid-19 3 ngày 1 lần và đã tiêm 2 mũi vắc xin, trong quá trình diễn ra giải, lực lượng y tế túc trực để xử lý ngay nếu phát hiện có trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Đối với khán giả, trước khi vào xem thực hiện 5K, đo thân nhiệt, quét mã QR và cũng phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Trước đó, cuối tháng 10-2021, Bình Dương cũng đã khai mạc giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương, tại giải này vẫn là công tác bảo đảm an toàn cho các thành viên tham dự giải được đặt lên hàng đầu. Có 100 cua rơ đến từ 7 đội đua, tất cả các vận động viên tham dự giải đều phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19. Với những tay đua từng là F0 và hiện đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Ngoài ra, mỗi người phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo quy định của Sở Y tế Bình Dương.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 2 nhóm tuổi, gồm: Từ 16 đến 40 và 41 đến 55 tuổi. Gần 100 cua rơ sẽ tranh tài để nhận những danh hiệu gồm 10 giải cá nhân và 3 giải đồng đội ở mỗi nhóm tuổi. Giải sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến cuối tháng 12 với 3 chặng đua, dự kiến như sau: Ngày 30-10, từ Thành phố mới Bình Dương đi Bắc Tân Uyên; ngày 27-11, từ Thành phố mới Bình Dương đi TP.Tây Ninh hoặc Dầu Tiếng; ngày 25-12, từ Thành phố mới Bình Dương đi Bàu Bàng hoặc vòng quanh Thành phố mới Bình Dương. Hôm nay (30-10), các tay đua sẽ thi đấu chặng xuất phát từ Thành phố mới Bình Dương đi Bắc Tân Uyên rồi về lại Thành phố mới Bình Dương với tổng cự ly là 93km.

Từ nay đến cuối năm 2021, ngoài tổ chức 2 giải nói trên, Bình Dương sẽ tổ chức thêm 1 số giải thể thao phong trào quy mô lớn như Giải bóng đá truyền hình Bình Dương- Cup Becamex; giải việt giã chào năm mới… Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tăng cường rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho mọi người rất cần thiết. 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Nhiều hoạt động thể thao khởi động lại sau dịch