Doanh nghiệp - Doanh nhân

Binh đoàn 12 quyết tâm đưa các gói thầu thuộc các Dự án cao tốc Bắc – Nam về đích đúng cam kết

Khoa Anh 06/03/2024 20:16

Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “65 ngày đêm lao động quyết thắng” tại các dự án trọng điểm khu vực tỉnh Quảng Bình.

Đợt thi đua là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959/19-5-2024).

Tại buổi lễ, đại diện Ban điều hành, các đơn vị thi công bày tỏ quyết tâm cao độ, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất trên công trường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các gói thầu thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 về đích đúng cam kết. Thời gian đợt thi đua từ ngày 5-3 đến 10-5-2024.

tu-lenh.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động đợt thi đua cao điểm.

Phát biểu chỉ đạo lễ phát động thi đua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Ban điều hành, các đơn vị thi công thời gian qua. Mặc dù quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng các đơn vị đã có nhiều cố gắng, linh hoạt tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên công trường. Đến nay các gói thầu cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Qua đó khẳng định uy tín, trách nhiệm, thương hiệu Bộ đội Trường Sơn trên mặt trận kinh tế, đặc biệt là trong tổ chức thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

Binh đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) là doanh nghiệp quốc phòng an ninh trực thuộc Bộ Quốc phòng, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng công trình giao thông đường bộ và đường sắt, công trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, công trình cấp thoát nước; Xây dựng dân dụng, công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Khai thác đá, cát sỏi, đất sét, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Khảo sát, dò tìm và xử lý bom, mìn, vật nổ.

Tầm nhìn của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trong thời kỳ mới ngoài tập trung vào ngành nghề kinh doanh truyền thống – Xây dựng cơ sở hạ tầng đã được ghi nhận trên thị trường và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với xu hướng thị trường; sẽ tiếp tục xây dựng Tổng công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Bộ Quốc phòng, có vị thế, thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó xây dựng, hợp tác, hội nhập và phát triển trên khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

Trong quá trình hoạt động, Tổng công ty đã thi công và bàn giao hàng ngàn công trình trên khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng an ninh, ngày càng khẳng định được vị trí, uy tín của mình trên các công trình trọng điểm của Nhà nước.

Dưới đây là một số công trình tiêu biểu mà Tổng công ty đã đang thi công:

1(13).jpg
Cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công đã hoàn thành.
2(10).jpg
Cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tham gia thi công đã hoàn thành.
3(7).jpg
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.
4(6).jpg
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
5(4).jpg
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2) địa phận tỉnh Trà Vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Binh đoàn 12 quyết tâm đưa các gói thầu thuộc các Dự án cao tốc Bắc – Nam về đích đúng cam kết