Bình Định: Doanh nghiệp ngang nhiên dùng đất khai thác trái phép để thi công công trình nhà nước

Đức Hồ| 26/01/2021 07:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những mảng đồi bị đào bới, khoét tan tành bởi máy xúc cỡ lớn trong thời gian dài tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Lợi dụng “tấm bình phong” thực hiện dự án nhà nước, đất bị khai thác trái phép để doanh nghiệp thu lợi bất chính khiến dư luận bức xúc, nhưng không bị chính quyền, cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Ồ ạt khai thác đất trái phép

Theo phản ánh của người dân, Công ty TNHH SX&XD TH Đức Việt đã sử dụng việc san lấp mặt bằng để thực hiện dự án do nhà nước làm chủ đầu tư, cải tạo đất làm “tấm bình phong” để thực hiện hành vi khai thác đất, vận chuyển đi tiêu thụ trái phép.

dat-lau-ngay-23.1-binh-dinh-1.jpg
Công ty Đức Việt khai thác đất trái phép tại xã Mỹ Hiệp trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã.

Điểm đến của việc khai thác trái phép này là dùng để thi công Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2 (huyện Phù Mỹ), do UBND huyện Phù Mỹ làm chủ đầu tư.

Ở điểm khai thác thứ nhất mà phóng viên ghi nhận, tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, khu vực gần hàng nghìn m2 đất đồi sản xuất như biến thành “đại công trường”, khai thác đất trái phép.

Ngồi trên Quốc lộ 1, chỉ tầm 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đã chứng kiến tấp nập hàng loạt xe tải có dán logo Đức Việt nối đuôi nhau chở đất “lậu” đi ra từ đường bê tông xã Mỹ Hiệp, hướng về dự án.

Phóng viên vượt qua nhiều ánh mắt “dò hỏi” của người cảnh giới, trực tiếp “mục sở thị” hiện trường, tại đây có 2 máy múc, 1 máy đang gầm rú hoạt động liên tục, múc đất đổ lên xe tải, hàng chục lượt xe ồ ạt kéo nhau về điểm tập kết để khai thác rất ngang nhiên và không bị ai cấm cản.

dat-lau-ngay-23.1-binh-dinh-2.jpg
Đất sản xuất tại xã Mỹ Hiệp bị đào bới, khai thác trái phép nhưng chính quyền không biết

Tại khu vực này, xuất hiện những mảng đồi đất vàng quạch, bị đào khoét nham nhở, nhiều diện tích cây cối… bị xóa sổ.

“Đất tặc lộng hành đào phá, hoạt động bất chấp, ngang nhiên mở phá rào vào lấy đất, chúng tôi chỉ biết ngao ngán thở dài", ông N.V.T (ở xã Mỹ Hiệp) bức xúc.

Ông Phạm Thanh Liêm- Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp khẳng định: “Dự án này huyện làm chủ đầu tư, đấu thầu thi công như thế nào thì huyện quản lý, xã không tham gia. Theo quy định pháp luật, việc khai thác đất của Công ty Đức Việt là trái phép, doanh nghiệp khai thác lén chính quyền cấp xã không biết”.

dat-lau-ngay-23.1-binh-dinh-3.jpg
Khu vực khai thác đất trái phép tại núi Bằng Đầu địa phận giáp ranh giữa 2 xã Mỹ Tài và Mỹ Hiệp

Ông Phạm Đức Dũng- Giám đốc Công ty Đức Việt thừa nhận: “Chủ đầu tư giao cho đơn vị thi công tự tìm nguồn đất, không có mỏ đất nên chúng tôi tự khai thác đất chở về thi công dự án. Riêng khối lượng thi công của công ty tôi là 3 tỷ đồng, công ty Thịnh Hưng 6 tỷ đồng”.

Chủ đầu tư không hề hay biết?

Tại điểm khai thác thứ 2 phóng viên ghi nhận là khu vực đồi núi Bằng Đầu, ở vị trí ranh giới giữa xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ), do Công ty TNHH XD TM TH Thịnh Hưng khai thác.

“Khoác tấm áo” thực hiện mở rộng đường, làm mặt bằng dự án khai thác đá cho doanh nghiệp khác, Công ty Thịnh Hưng đã đục khoét tan tành, để moi đất đem đi và tự ý đổ vào thi công công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2, khi chưa được phép.

dat-lau-ngay-23.1-binh-dinh-4.jpg
Công ty Thịnh Hưng khai thác đất tại khu vực núi Bằng Đầu

Quả đồi xung quanh dự án này đều bị san phẳng, phá đá để lấy đất. Một số máy múc cỡ lớn đang hoạt động, hàng chục lượt xe tải xếp hàng nối đuôi nhau, liên tục “ăn” đất vẫn chuyển ra ngoài khu vực này.

Ông Phạm Văn Dũng – Giám đốc Công ty Thịnh Hưng thừa nhận, nắm được quy định của chủ đầu tư đưa ra bắt buộc lấy đất ở mỏ đất thôn Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp để thi công dự án. Thế nhưng, do Công ty đang thi công mặt bằng và đường vào khu vực núi Bằng Đầu cho công ty Thủy Tiên khai thác đá có dư đất nên tận dụng đổ vào dự án, khối lượng chỉ vài trăm khối.

Điều đáng nói, dù hoạt động khai thác, vận chuyển đất đi đổ vào dự án không đúng quy định diễn ra rầm rộ, suốt một thời gian dài, nhưng không hề thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ông Ngô Thanh Hải- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ cho biết, công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp (giai đoạn 2) do UBND huyện Phù Mỹ làm chủ đầu tư. Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện.

Đơn vị trúng thầu gói thầu thi công Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp (giai đoạn 2) thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp (giai đoạn 2) là liên danh Công ty TNHH XD Nguyên Tín, Công ty TNHH SX&XD TH Đức Việt, Công ty TNHH XD TM TH Thịnh Hưng. Với giá trúng thầu hơn 12,3 tỷ đồng, chỉ giảm “vỏn vẹn” hơn 1% so với dự kiến tổng mức đầu tư ban đầu trước khi đưa ra đấu thầu.

dat-lau-ngay-23.1-binh-dinh-5jpg.jpg
Xe tải ồ ạt chở đất trái phép về dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp (giai đoạn 2)

“Chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công phải lấy đất ở mỏ đất tại thôn Đại Sơn (xã Mỹ Hiệp) để thi công vì đã khảo sát trước, đất ở đây đảm bảo tiêu chuẩn. Thế nhưng, Công ty Đức Việt và Thịnh Hưng lại lấy đất không đúng vị trí để thi công dự án, đây là việc làm không đúng. Tuy nhiên, đội giám sát thi công tại dự án chỉ có 2 người, nên không phát hiện được việc doanh nghiệp khai thác đất lung tung”, ông Ngô Thanh Hải khẳng định.

Trước câu hỏi, việc doanh nghiệp khai thác đất trái phép, không đúng quy định thì hóa đơn chứng từ, quyết toán và đóng thuế nhà nước sẽ xử lý thế nào? Ông Ngô Thanh Hải cho rằng: “Đất trái phép là do doanh nghiệp tự ý khai thác, chúng tôi không hề hay biết, hiện giờ công ty chưa xuất hóa đơn nhưng chắc là họ sẽ xuất hóa đơn nguồn gốc đất ở mỏ hồ Đại Sơn, vì mỏ này được cấp phép. Doanh nghiệp có trách nhiệm xuất hóa đơn tổng để chúng tôi nghiệm thu”.

Trước sự việc dự án nhà nước dùng đất khai thác trái phép, lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bình Định cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc trên. Đồng thời khẳng định, để xảy ra sự việc công trình nhà nước dùng đất trái phép thì trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là UBND huyện Phù Mỹ và chính quyền địa phương.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Doanh nghiệp ngang nhiên dùng đất khai thác trái phép để thi công công trình nhà nước