Đời sống

Biểu dương mô hình, đoàn viên, thanh niên trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chí Tâm 07/09/2023 - 21:10

Chiều 7/9, tại TP Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong phối hợp triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dưới sự giáo dục và định hướng của tổ chức Đoàn, thanh niên đã và đang phát huy được sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn, gian khổ. Đoàn Thanh niên tích cực phối hợp với lực lượng Công an triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ như: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật…

trungtuong.jpeg
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, lực lượng Công an cùng Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường phối hợp trong tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự nói chung, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên không gian mạng.

mtriet.jpeg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, với trách nhiệm của mình, Đoàn Thanh niên tiếp tục xác định cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức giáo dục, chuyển đổi số mạnh mẽ; Nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên; Kiên quyết, kiên trì phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tăng cường thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; Tiếp tục, kiên trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn, những tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị lần này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thanh niên, cộng đồng để có thêm nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc những năm tiếp theo.

giaoluu.jpeg
Giao lưu điển hình tiêu biểu

Tại hội nghị các đại biểu cũng được gặp gỡ, giao lưu với các điển hình tiêu biểu về những câu chuyện bình dị mà cao quý, hết lòng vì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với sự định hướng của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn, tuổi trẻ cả nước triển khai chặt chẽ nhiều hoạt động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một số kết quả nổi bật gồm: Xây dựng gần 19.400 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện; tổ chức hơn 20.000 Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật; thành lập và duy trì hơn 16.800 Câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin" với hơn 65.000 bạn trẻ tham gia.

Dịp này, 32 tập thể, 32 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023 đã được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

trao.jpeg
Trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương mô hình, đoàn viên, thanh niên trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc