Biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh gần như đã lan ra toàn thế giới

Nguyễn Hằng| 04/01/2021 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo La Libre, Người phát ngôn Bộ Y tế Bỉ Yves Van Laethem khẳng định, biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh gần như đã lan ra toàn thế giới.

bien-the-moi-cua-covid-19.jpg
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 mới xuất hiện tại Anh gần như đã lan ra toàn thế giời. (Nguồn: NIAID)

Tuy nhiên, ông Yves Van Laethem cũng cho rằng, thời điểm hiện tại, tốc độ lây lan của biến thể virus mới có phần chậm hơn là nhờ các quốc gia tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Kể từ đầu đại dịch, Bỉ ghi nhận khoảng 650.000 ca mắc Covid-19, trong đó gần 20.000 ca tử vong. Trong tuần qua, số người mắc Covid-19 tại Bỉ đang có xu hướng giảm với trung bình 148 ca/ngày.

"Chúng ta có cảm tưởng là các quy định y tế được tuân thủ nghiêm túc. Tuy nhiên, về mặt dịch tễ học, chỉ có thể biết chắc chắn kết quả trong 5 đến 10 ngày nữa khi có những thống kê đầy đủ những gì đã diễn ra trên thế giới sau các kỳ nghỉ và lễ Tết vừa qua. Còn ở thời điểm hiện tại, kết quả là tương đối lạc quan", ông Yves Van Laethem nói.

Trong diễn biến khác, nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với Anh sau khi giới chức xứ sương mù xác nhận biến thể mới của  SARS-CoV-2 gây Covid-19 đang hoành hành tại nước này. Biến thể mới B.1.1.7 (còn gọi là VOC 202012/01) lần đầu được phát hiện tại Anh hồi tháng 9.2020, nhưng giới chức y tế Anh chỉ chính thức lên tiếng xác nhận về biến thể mới này vào giữa tháng 12.2020, theo trang tin Business Insider. Anh hiện vẫn đang cố hạn chế tình trạng lây lan của biến thể mới, được cho là có khả năng lây nhiễm cao tới 70%.

Theo Đài Al Jazeera, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển là những nước châu Âu đầu tiên sau Anh ghi nhận các ca nhiễm biến thể B.1.1.7. Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1.1.2021 thông báo không chào đón du khách từ Anh sau khi phát hiện 15 ca nhiễm B.1.1.7, đều là những người trở về từ Anh.

Đến nay, các quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến thể mới từ Anh là Mỹ, Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Chile, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ấn Độ, CH Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Jordan, Li Băng, Malta, Hà Lan, Na Uy, Pakistan, Bồ Đào Nha, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, UAE, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, theo tờ The New York Times. Việt Nam là quốc gia mới nhất ghi nhận ca nhiễm đầu tiên của biến thể mới từ Anh.

Tại Mỹ, các ca đầu tiên nhiễm biến thể mới từ Anh đã được phát hiện tại 3 bang California, Colorado và Florida, theo Đài NBC. Điều gây bận tâm cho giới chức y tế Mỹ là những người nhiễm biến thể mới tại 3 bang trên đều không đi du lịch trong thời gian qua.

Trong khi đó tại Nam Phi, một biến thể mới của SARS-CoV-2 cũng đã được phát hiện, có chung một trong những đột biến gien được thấy ở B.1.1.7, theo tờ The New York Times. Biến thể ở Nam Phi được gọi là 501.V2.

Giới chức Anh cho biết đã phát hiện hai ca nhiễm biến thể 501.V2. Cả hai trường hợp này đều tiếp xúc với những người đến Anh từ Nam Phi trong vài tuần gần đây. Thụy Sĩ, Phần Lan, Úc, Zambia và Pháp cũng đã phát hiện các ca nhiễm biến thể 501.V2.

Hôm 24.12.2020, Giám đốc John Nkengasong của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi thông báo về việc phát hiện một biến thể khác. Biến thể này ở Nigeria, được gọi là B.1.207.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh gần như đã lan ra toàn thế giới