Tin địa phương

Biên Hòa tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án trọng điểm

Diệu Ly 05/06/2024 - 17:08

Ngày 5/6, Bí thư Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) Hồ Văn Nam đã dẫn đầu đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven sông Cái và Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa. Đây là 2 dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai trên địa bàn TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, Dự án đường ven sông Cái có tổng chiều dài gần 4,6km, nối từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản. Dự án đi qua địa bàn 5 phường của TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có tổng mức đầu tư 3.960 tỷ đồng.

f-1.jpg
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam kiểm tra tại Dự án Đường Ven sông Cái.

Trong khi đó, Dự án đường trục trung tâm TP. Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn dài hơn 5km. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Hai dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, cả 2 dự án trên đều đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc.

Cụ thể, đối với Dự án Đường ven sông Cái, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai mong muốn TP. Biên Hòa nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để đơn vị thi công có thể thi công mố cầu số 4 cầu Rạch Gió và mố cầu số 6 cầu Tân Mai.

Theo đó, vướng mắc chính hiện nay của dự án là việc di dời các ngôi mộ tại nghĩa địa Tân Mai 2 liên quan mố cầu số 4. Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đã gặp gỡ, trao đổi với đại diện Ban hành giáo Giáo xứ Tân Mai để giải quyết vấn đề này.

Tại buổi làm việc, ông Nam nhấn mạnh, Dự án Đường ven sông Cái sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo cảnh quan cho thành phố, phục vụ việc đi lại dễ dàng của người dân. Do đó, ông mong muốn Ban hành giáo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dân đồng thuận di dời các ngôi mộ của người thân để sớm triển khai dự án qua địa bàn.

f-2.jpg
Toàn cảnh đường ven sông Cái.

Liên quan đến mức hỗ trợ trong việc di dời các ngôi mộ, Bí thư Thành ủy Biên Hòa giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát các quy định, sớm áp dụng phù hợp để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Biên Hòa cũng yêu cầu Thường trực UBND thành phố làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các vướng mắc ở mố cầu số 6, qua đó sớm nghiệm thu, bàn giao công trình suối Tân Mai. Việc này sẽ tạo điều kiện để thực hiện các bước tiếp theo về bàn giao mặt bằng của Dự án Đường ven sông Cái.

Đối với Dự án Đường trục trung tâm TP. Biên Hòa, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã lắng nghe, trao đổi trực tiếp với hộ dân Nguyễn Văn Hùng có diện tích giải tỏa hơn 1,5ha làm dự án tại điểm thi công mố số 1 cầu ông Án, phường Hiệp Hòa.

Qua đó, ông Nam đề nghị phía nhà thầu nghiên cứu phương án hỗ trợ đối với hộ dân này về phần san lấp mặt bằng trước đây. Về chính sách đền bù, hỗ trợ khác, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định, theo hướng có lợi nhất cho người dân.

Riêng với phương án thi công mố cầu, Bí thư Thành ủy Biên Hòa giao phường Hiệp Hòa cùng nhà thầu vận động người,hộ dân linh động để phương tiện máy móc vào thi công trước.

Việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng cho hai dự án trọng điểm này là rất cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án đúng theo kế hoạch. Các cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, người dân để giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biên Hòa tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án trọng điểm