Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer

Quang Trung| 01/12/2014 17:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/11, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC cùng đoàn công tác Báo CAND đã đến tặng xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Trà Vinh. Đồng chí đã chia sẻ tâm tư, động viên các em vượt khó khăn làm rạng danh truyền thống quê hương.

Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Khá, Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh; đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty Võng Xếp Duy Lợi; ông Vũ Duy Thắng, Công ty CP An Viên (AVG)…

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer

Chánh án Trương Hòa Bình trao xe đạp cho các em học sinh

Được biết, Trà Vinh hiện có hơn 160.000 học sinh cấp tiểu học và THPT, trong đó, học sinh dân tộc Khmer chiếm 31,4%. Những năm qua, các cấp chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai các chương trình để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bà Đặng Thị Phương, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành cho biết, huyện có 13 xã và 1 thị trấn, nhưng có đến 5 xã đặc biệt khó khăn. Thu nhập chủ yếu của người dân là từ nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt xã Lương Hoà và Lương Hoà A, hơn 60% dân số là dân tộc Khmer.

Mặc dù, Ban tổ chức thông báo 10 giờ 30 phút sẽ tổ chức tặng xe đạp, nhưng có rất nhiều em đã có mặt từ 6 giờ sáng để đợi nhận xe, quên cả ăn sáng.

Đồng chí Trương Hoà Bình cùng đoàn công tác đã trao tận tay 40 chiếc xe đạp hiệu Martin 107, với tổng trị giá gần 90 triệu đồng, do Công ty CP An Viên tài trợ cho các em học sinh dân tộc Khmer vượt khó của hai xã Lương Hoà và Lương Hoà A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Cảm động khi được nhận xe đạp do đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng, em Kim Hồng Yến, học sinh lớp 6, xã Lương Hoà chia sẻ: “Chiếc xe đạp là niềm mong ước của em từ lâu lắm rồi. Nhiều bữa đi nhờ xe của bạn thì còn đỡ, chứ có hôm đi bộ trời nắng nóng, vào lớp em không tập trung học được”. Không chỉ riêng trường hợp của em Yến, 40 học sinh được trao tặng xe đạp đều có chung hoàn cảnh và những chiếc xe đạp này sẽ giúp các em rút ngắn khoảng cách, để chặng đường đến trường của các em bớt vất vả hơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer

Chánh án Trương Hòa Bình chụp ảnh kỷ niệm cùng các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình động viên các em học sinh từng bước vượt qua khó khăn trước mắt, nỗ lực phấn đấu để đạt được thành tích cao nhất trong quá trình học tập. “Mong các cháu noi gương những người đi trước, bằng chí nỗ lực của các cháu vươn lên phấn đấu trở thành những người có ích, góp sức xây dựng quê hương và trở thành những người có tài năng, đức độ làm rạng danh truyền thống quê hương anh hùng”, đồng chí Trương Hoà Bình nói.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, với tinh thần vì học sinh thân yêu, đặc biệt là học sinh nghèo vượt khó, thời gian qua Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc ít người của Báo CAND đã tích cực vận động các nhà hảo tâm tặng rất nhiều xe đạp cho các cháu học sinh trên mọi miền đất nước. Đây là món quà nghĩa tình để khuyến khích các cháu học sinh nghèo vượt khó, hiếu học huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, vượt qua khó khăn trước mắt để đạt thành tích cao trong học tập, đem tri thức góp phần giúp đỡ quê hương từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Bà Đặng Thị Phương – Bí thư Huyện uỷ Châu Thành đã thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các em học sinh, phát biểu cảm ơn đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao và các thành viên trong Đoàn công tác xã hội từ thiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer