Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một

Nguyễn Đắc Minh| 05/09/2014 17:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

(Bài phát biểu của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tại Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015)

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai giảng.

Sau khi đánh hồi trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu: "Từ ngày xưa, cha ông ta đã nhận thức được “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ, Người dạy “Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người”; Người căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, đó là nhờ một phần lớn vào công học tập của các cháu”.

Để phát huy tinh thần trên, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình hy vọng: “Các cháu cần nhận thức đúng đắn về việc học tập của mình, từ đó tự đề cao ý thức trách nhiệm trong quá trình học tập và cả quá trình hoạt động thực tiễn, đó là “Rèn đức, luyện tài”, học cho chính bản thân mình, học để sau này thành tài, lập nghiệp và làm giàu chính đáng trong môi trường hội nhập quốc tế có tính cạnh tranh cao, và nhờ đó góp phần làm giàu cho đất nước”.

Chánh án đề nghị: “Các thầy, cô giáo, các vị phụ huynh và các cháu học sinh của Nhà trường với tinh thần của một tập thể luôn gắn bó bên nhau, phấn đấu tạo dựng môi trường sống, giảng dạy và học tập giàu tính nhân văn, duy trì nghiêm túc kỷ cương, nề nếp trong làm việc, trong giảng dạy và học tập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự rèn và sáng tạo” nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; với phương châm “Dạy chữ, dạy người”. Tôi mong rằng các thầy giáo, cô giáo của nhà trường thực sự tâm huyết, thực sự yêu nghề, thi đua dạy thật tốt để đào tạo ra những lớp người có phẩm chất đạo đức và tài năng phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một

Bà Trương Ngọc Thủy, đại diện gia đình trao bộ trống cho đội nghi thức của trường.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một

Các cháu học sinh nhận xe đạp

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trồng cây bàng vuông Trường Sa do Chủ tịch nước trao tặng

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một

Các vị mạnh thường quân chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo

Nhân buổi lễ khai giảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã tham dự lễ tiếp nhận và trồng cây bàng vuông Trường Sa do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng cho các trường trên địa bàn tỉnh Long An. Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Một đã tặng một bộ trống cho Đội nghi thức của trường THCS Nguyễn Thị Một, các nhà mạnh thường quân đã trao tặng 80 chiếc xe đạp, 200 phần quà và 6 căn nhà tình thương trị giá trên 500 triệu đồng cho gia đình các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Một