Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh

PV| 23/12/2020 19:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 23/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.

toa-canh.jpg

Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh.

Trong không khí trang trọng, đầm ấm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chuyển lời chúc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Giám mục Hoàng Văn Đạt cùng các Linh mục, chức sắc và bà con giáo dân giáo phận Bắc Ninh. Chúc bà con có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

chanh-an-chuyen-qua-cua-thu-tuong.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tặng quà Giáng sinh  Giám mục giáo phận Bắc Ninh Hoàng Văn Đạt

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2020, dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, song đồng bào Lương - Giáo trong cả nước vẫn đoàn kết, một lòng, vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều thành tựu lớn trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong năm 2020, các chức sắc, linh mục và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

chanh-an-chuc-mung-toa-giam-muc-bac-ninh.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Giám mục Hoàng Văn Đạt

Giám mục Hoàng Văn Đạt bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với hoạt động tôn giáo của đồng bào Công giáo nói chung, đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Giám mục Hoàng Văn Đạt khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc công giáo và bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh