Tin địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và Khánh Hòa chúc mừng 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Dương Vương 26/02/2024 - 20:47

Trong ngày 26/2, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đến thăm hỏi, chúc mừng các đơn vị y tế nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).

Tại Phú Yên, ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đến chúc mừng đơn vị Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, năm 2023, ngành Y tế tỉnh dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ với 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

y-te-ngay-26-2-phu-yen-khanh-hoa-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương tặng hoa chúc mừng đến Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

Thực hiện yêu cầu tinh giản bộ máy, năm 2023 ngành đã sắp xếp, kiện toàn, giảm 32 đầu mối tổ chức; tự chủ tài chính ở 4 đơn vị, chuyển 1.500 biên chế hưởng lương từ ngân sách sang nguồn thu tự chủ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh được công nhận bệnh viện loại 1. Các đơn vị bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Vật tư tế, thuốc phục vụ khám chữa bệnh đã từng bước khắc phục.

Lắng nghe tâm tư của ngành y tế, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ công chức viên chức ngành y tế tỉnh đạt được trong thời gian gia. Toàn ngành đã vượt qua khó khăn trong suốt thời gian dài chống dịch và hậu chống dịch COVID-19, trở lại hoạt động ổn định, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với khó khăn hiện tại, Bí thư Phạm Đại Dương tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của ngành y tế, đối với những vướng mắc từ thủ tục, quy định pháp luật; yêu cầu ngành y tế tổng hợp, báo nhanh với UBND tỉnh và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Phạm Đại Dương nhấn mạnh, trong định hướng phát triển của tỉnh, phát triển y tế là rất quan trọng; chủ trương đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa mới quy mô, hiện đại.

Một số nội dung quan tâm trước mắt là đẩy nhanh hoàn thiện dự án Bệnh viện Sản nhi sớm đưa vào hoạt động; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; đầu tư y tế tuyến cơ sở; quan tâm chăm sóc nâng cao thể chất của người dân địa phương; phấn đấu đầu tư phát triển ngành y tế Phú Yên trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, quy mô hiện đại của khu vực.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC), Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

y-te-ngay-26-2-phu-yen-khanh-hoa-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (thứ 2 bên phải) thăm hỏi và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

Theo báo cáo của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, đơn vị có 229 cán bộ, nhân viên. Năm 2023, Viện đạt doanh thu hơn 200,2 tỷ đồng, đời sống người lao động ổn định với mức thu nhập trung bình hơn 203 triệu đồng/người/năm. Thời gian gần đây, Viện đã tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu khoa học, đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học

Viện Pasteur Nha Trang có 152 lao động; đơn vị đã hoàn thành tự chủ 100% kế hoạch từ năm 2023 và nỗ lực đảm bảo thu nhập cho cán bộ, nhân viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Viện có nhiều kết quả khả quan.

Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối tháng 6/2023; đến nay có 140 cán bộ, nhân viên, trong đó trên 50% có trình độ chuyên môn sau đại học. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 350 bệnh nhân đến khám bệnh, khoảng 70-80 bệnh nhân điều trị nội trú.

Nhân dịp thăm 3 đơn vị ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh chúc mừng 3 đơn vị đã không ngừng nỗ lực, đạt nhiều thành quả trong công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và mục tiêu đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh ủng hộ chủ trương theo đề xuất của Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với đối tác nước ngoài xây dựng Đại học Y khoa Yersin ở Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang nỗ lực mở rộng mối quan hệ, tận dụng các nguồn lực xã hội hóa nâng cao cơ sở vật chất của bệnh viện; nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn; xây dựng y đức, thái độ phục vụ bệnh nhân theo tinh thần "lương y như từ mẫu", xứng đáng là bệnh viện mang tên của bác sĩ Yersin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và Khánh Hòa chúc mừng 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam