Bị tăng án vì "yêu" bé gái đến có thai

Hoàng Thiên Lý| 22/09/2017 13:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa đưa Trần Văn Hùng (SN 1991, trú thôn Thuỷ Xưởng, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) ra xét xử theo kháng nghị tăng hình phạt của VKS về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo đó, TAND tỉnh Khánh Hoà chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát tăng mức hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù lên 3 năm tù đối với bị cáo Hùng.

Theo án sơ thẩm, khoảng đầu tháng 2/2016, Hùng (đã có vợ và 1 con) quen biết và có quan hệ tình cảm với Võ Thị Hồng H. (SN 2000).

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2016 đến tháng 3/2016 được sự đồng ý của H, Hùng đã nhiều lần quan hệ tình dục với H. tại nhà trọ của ông Trần Văn Kiên (thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) làm H có thai.

Ngày 11/12/2016, H. sinh được một bé trai. Ngày 13/3/2017 bà Đinh Thị Tâm (mẹ của H) làm đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đối với hành vi của Hùng.

Bị tăng án vì

Bị cáo Trần Văn Hùng trước vành móng ngựa.

Được biết, tại phiên xử sơ thẩm Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Hùng từ 4 đến 5 năm tù. Người bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng (đã bồi thường 20 triệu đồng), bị cáo đồng ý và Toà đã tuyên 2 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị tăng án vì "yêu" bé gái đến có thai