Bị can trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" Lê Thu Vân ra đầu thú

Ngọc An| 28/07/2022 10:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã, bị can thứ 7 trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã ra đầu thú.

Bị can là Lê Thu Vân (SN 1957, quê quán ở số nhà 336/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Vân chính là em gái ruột của ông Lê Tùng Vân, người vừa bị kết án 5 năm tù.

thu_van.jpg
Bị can Lê Thu Vân trước khi ra đầu thú (Ảnh: CAND)

Trước đó, Vân bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Lê Thu Vân bị khởi tố vào ngày 10/5/2022 theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực và có trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với 6 người vừa bị kết án.

Sau khi TAND huyện Đức Hòa kết thúc phiên sơ thẩm, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra lệnh truy nã đối với Lê Thu Vân.

Đêm ngày 27/6, Lê Thu Vân đã tìm tới luật sư bào chữa cho 6 bị cáo vụ "Tịnh thất Bồng Lai" nhờ tư vấn thủ tục ra đầu thú. 

Do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh hiểm nghèo nên sáng 28/7, bị can này mới ra trình diện cơ quan công an.

Hiện Công an tỉnh Long An đã cử tổ công tác đến TP.HCM để tiếp nhận bị can này.

Trước đó ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên bản án sơ thẩm đối với 6 người ở "Tịnh thất Bồng Lai".

Theo đó, ông Lê Tùng Vân nhận mức án 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt 4 năm tù.

Lê Thanh Nhị Nguyên 3,5 năm tù, còn Cao Thị Cúc lĩnh án 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị can trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" Lê Thu Vân ra đầu thú