Bị càm ràm con trai đánh mẹ đến chết

Ngọc Minh| 17/08/2021 17:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/8, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Toản (SN 1975, trú tại Thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2012, bà Huỳnh Thị Lài (SN 1935, trú tại Thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) bị tai biến dẫn đến bị liệt toàn thân, không đi lại được. Bà Lài có bốn người con, hai trai, hai gái vẫn thay nhau bới cơm và chăm lo cuộc sống hằng ngày cho bà. Toản là con ruột của bà Lài ở cùng thôn nhưng khác nhà. 

anh-1-1-1-.jpg
Bị cáo Trần Toản tại phiên xét xử

Khoảng 18h30 phút ngày 27/9/2020, sau khi đi nhậu về, Toản đến nhà bà Lài bật điện. Bà Lài nằm ở trên giường thấy Toản liền lẩm bẩm: “Cha mi, cha tau” nhiều lần. Nghe vậy, Toản bực tức lấy chiếc ghế gỗ (dạng ghế băng) để cạnh bên giường bà Lài nằm, để ngăn cho bà Lài không rơi xuống nền nhà. Rồi dùng hai tay cầm một đầu mặt ghế đánh vào người bà Lài ba cái. Hai cái đầu bà Lài còn kêu đau, tới cái thứ ba thì bà nằm im. Sau đó Toản bỏ về nhà mình và đi đám người ở cùng thôn. Đến 20h cùng ngày, Toản về nhà bà Lài ngủ.

Khoảng 20h10 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Búp (bạn gái Toản) sau khi nấu ăn cho Toản tại nhà bà Lài xong thì phát hiện bà Lài nằm trên giường, vùng mông chảy nhiều máu nên gọi mọi người đến đưa bà Lài đi bệnh viên Trung ương Huế cấp cứu, đến ngày 01/10/2020 bà Lài chết.

Ngày 29/9/2020, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Phú Vang có Quyết định trưng cầu giám định số 85/QĐ, yêu cầu xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Lài.

Tại Bản kết luận giám định pháp y số: 355-20/TgT ngày 29/9/2020, Trung tâm pháp y tỉnh TT-Huế kết luận thương tích của bà Lài như sau: Dấu hiệu chính qua giám định: Chấn thương gãy xương đùi trái hiện đang còn điều trị: 21%. Chấn thương phần mền vùng mặt: 3%. Vết thương phần cẳng tay trái, mu bàn tay phải: 4%. Chấn thương sọ não hiện tại chưa đánh giá được tổn thương và di chứng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể chung hiện tại là: 26%. 

Ngày 01/10/2020, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Phú Vang có Quyết định trưng cầu giám định số: 87/QĐ, yêu cầu giám định nguyên nhân chết của bà Lài.

Tại Bản kết luận giám định pháp y số: 245-20/TCT ngày 27/10/2020, Trung tâm pháp y tỉnh TT-Huế kết luận nguyên nhân chết của bà Lài là do suy đa tạng, đa chấn thương nặng, người cao tuổi.

Hành vi của Trần Toản đã cấu thành tội: “Giết người”, với tình tiết định khung là “giết mẹ” và “có tính chất côn đồ” nên cần phải xử trước pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, chỉ vì nóng giận nhất thời đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình. HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trái với luân thường, đi ngược với đạo đức dân tộc, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị càm ràm con trai đánh mẹ đến chết