Bị bắt sau 25 năm thay tên đổi họ để trốn truy nã

Phan Hiền| 16/10/2020 15:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị truy nã, Vương Thị Dung trốn vào miền Nam rồi thay tên đổi họ sinh sống. Sau 25 năm tưởng chừng không ai còn nhớ đến hành vi phạm pháp của mình thì bất ngờ Dung bị bắt.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Vương Thị Dung (SN 1961, trú tại khối 2, phường Đội Cung, TP Vinh) sau 25 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, năm 1995, lợi dụng sơ hở trong công đoạn lập hồ sơ, Vương Thị Dung đã sử dụng bìa đất để vay thế chấp tại nhiều chi nhánh ngân hàng khác nhau với số tiền 350 triệu đồng. Ngoài ra, Dung còn lừa vay tiền của nhiều cá nhân khác, người nhiều nhất gần 200 triệu đồng.

Bị bắt sau 25 năm thay tên đổi họ để trốn truy nã

Đối tượng Vương Thị Dung tại CQĐT (ảnh Vương Linh).

Hành vi của Dung sau đó bị tố giác, năm 1997, Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã Vương Thị Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Dung lên kế hoạch bỏ trốn. Năm 1995, đối tượng này đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh, thay đổi tên họ thành Vũ Thị Phương (SN 1960) và liên tục di chuyển thay đổi chỗ ở giữa TP. Hồ Chí Minh và thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Năm 1999, Vũ Thị Dung chuyển về phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh kinh doanh buôn bán cho đến nay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt sau 25 năm thay tên đổi họ để trốn truy nã