Sức Khỏe

Bệnh viện Trung ương Huế ra mắt câu lạc bộ bệnh thận mạn và lọc máu

Ngọc Minh 10/05/2024 - 20:09

Ngày 10/5, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế ra mắt Câu lạc bộ bệnh thận mạn và lọc máu tại Khoa Thận nhân tạo và Nội thận đồng thời tổ chức phiên sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ. Hoạt động có sự tham dự của 200 bệnh nhân bệnh thận mạn đang theo dõi và điều trị tại BVTW Huế.

Hiện nay, bệnh thận mạn là một vấn đề sức khỏe toàn cầu, tạo gánh nặng to lớn đối với nguồn lực y tế, ảnh hưởng đến hơn 10% dân số chung. Tỉ lệ tử vong do bệnh thận mạn cũng ngày càng tăng cao, chiếm vị trí thứ 5 trong tất cả nguyên nhân gây tử vong trên thế giới.

z5427707481269_62bbb74cd671a085e3531c94542938d7.jpg
Bệnh viện Trung ương Huế ra mắt Câu lạc bộ bệnh Thận mạn và lọc máu

Tại Việt Nam, ước tính có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm 10,1% dân số. Bệnh thận mạn diễn tiến âm thầm, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng rõ rệt. Khi có triệu chứng lâm sàng, thường ở giai đoạn muộn. Nếu phát hiện sớm, điều trị hiệu quả sẽ làm chậm tiến triển, bệnh thận mạn sẽ ít phức tạp hơn.

Ngày nay, với những tiến bộ của y học, bệnh nhân bệnh thận mạn ngày càng được chăm sóc tốt hơn về nhiều phương diện, tuổi thọ của bệnh nhân ngày càng được nâng cao. Nếu bệnh nhân hiểu rõ về bệnh, được tư vấn tốt các phương pháp điều trị thì bệnh sẽ ít biến chứng hơn và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sẽ được nâng cao.

BVTW Huế có đội ngũ bác sĩ chuyên ngành thận học có trình độ chuyên môn cao, luôn tận tâm với người bệnh. Bệnh viện đã triển khai đầy đủ các phương pháp điều trị bệnh thận mạn bao gồm điều trị bảo tồn, lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo hay ghép thận.

z5427707432497_42f3ecb54f82d1614c554f27e192cb52.jpg
z5427707476333_4cfee0bbbb39a05fd3c8d4572474e2ef.jpg
Hoạt động có sự tham dự của 200 bệnh nhân bệnh thận mạn đang theo dõi và điều trị tại BVTW Huế.

Hiện tại, Bệnh viện tổ chức lọc máu cho khoảng 600 bệnh nhân mắc bệnh thận mạn. Hàng năm, Bệnh viện ghép thận cho hơn 200 bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, nâng số ca ghép thận của Bệnh viện lên gần 1600 ca.

Trong phiên sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ, GS.TS Võ Tam, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu thận học Việt Nam đã giới thiệu Tổng quan phương pháp điều trị bệnh thận mạn từ bảo tồn đến thay thế thận suy. Các bác sĩ cũng tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý dành cho người bệnh, giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân thận mạn và lọc máu

Câu lạc bộ bệnh thận mạn và lọc máu ra đời sẽ là một ngôi nhà chung cho các bệnh nhân mắc bệnh thận mạn, bệnh nhân sẽ được phổ biến, trao đổi, chia sẻ những kiến thức bổ ích từ phương thức chẩn đoán, điều trị và dự phòng đúng đắn về bệnh thận mạn; tư vấn về chế độ ăn, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn từ đó góp phần quản lý bệnh nhân tốt hơn, làm chậm xuất hiện biến chứng, nâng cao chất lượng sống cho bn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Dự kiến, Câu lạc bộ bệnh thận mạn và lọc máu sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ 3 tháng/1 lần, trong mỗi lần sinh hoạt, các thành viên sẽ được nghe các bác sĩ trình bày các chủ đề khác nhau liên quan đến bệnh thận mạn và lọc máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Trung ương Huế ra mắt câu lạc bộ bệnh thận mạn và lọc máu