Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, trải qua tròn 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn gian khó, không ngừng vươn lên khẳng định vị thế.
Nơi đây không chỉ là một cơ sở y tế chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, mà từ lâu đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi thắp lên hy vọng và hồi sinh vận động cho hàng vạn người bệnh trên địa bàn.
Lật lại những trang biên niên sử 60 năm trước, ít ai hình dung được tiền thân của một bệnh viện khang trang hiện tại lại là “Bệnh viện Điều dưỡng” sơ khai, thiếu thốn đủ đường. Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất chỉ là gian nhà tạm, trang thiết bị y tế nghèo nàn và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế còn rất mỏng.

Thế nhưng, chính trong gian lao, tinh thần hết lòng vì người bệnh của các thế hệ thầy thuốc bằng đôi bàn tay, khối óc và trên hết là tấm lòng y đức, các y bác sĩ đã lấy sự kiên trì của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt về máy móc. Họ đã từng bước dìu dắt, nâng đỡ những bước chân không vững, những cánh tay co quắp trở lại với cuộc đời tự lập, thực hiện tròn trịa thiên chức và đạo đức của người thầy thuốc.
Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thanh Hải chia sẻ: Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, chúng tôi luôn tự hào và biết ơn thế hệ đi trước. Từ trong gian khó, cái nôi y đức đã được định hình. Khó khăn không làm chúng tôi chùn bước, ngược lại, nó là động lực để tập thể cán bộ, y bác sĩ hôm nay không ngừng nỗ lực, quyết tâm đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng điều trị để xứng đáng với niềm tin trọn vẹn của nhân dân tỉnh nhà.

Đến nay, Bệnh viện PHCN tỉnh Thanh Hóa đã "thay da đổi thịt" mạnh mẽ với quy mô 120 giường bệnh kế hoạch, 10 khoa phòng chuyên môn cùng đội ngũ 117 cán bộ, nhân viên y tế vững vàng. Đáng chú ý, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học và sau đại học của đơn vị hiện đã đạt tới 56%, một minh chứng cho thấy sự đầu tư bài bản và tầm nhìn chiến lược về chiều sâu nhân lực.
Trung bình mỗi ngày, bệnh viện là nơi lưu trú và điều trị của từ 180 đến 200 bệnh nhân nội trú. Với đặc thù của người bệnh tổn thương thần kinh, di chứng tai biến mạch máu não hay chấn thương tủy sống, việc điều trị không thể tính bằng ngày bằng tuần mà là những chuỗi ngày dài đầy thử thách. Chính vì vậy, triết lý phục vụ bằng cả trái tim và đạo đức nghề nghiệp luôn được tập thể y bác sĩ thể hiện rõ nét trong từng ngày bệnh.

Bệnh viện không chỉ chú trọng điều trị bằng thuốc hay máy móc chuyên dụng, mà các thầy thuốc còn đóng vai trò là điểm tựa tinh thần, kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ để giúp người bệnh vượt qua mặc cảm tật nguyền. Song song với đó, đơn vị đã tích cực làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực phục hồi chức năng để triển khai hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian điều trị và mang lại những bước tiến phục hồi kỳ diệu cho bệnh nhân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh giúp tinh giản tối đa thủ tục đón tiếp, kết hợp với không gian bệnh viện được xây dựng theo hướng "Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh" nhằm tạo cảm giác gần gũi, thân thiện như ở nhà cho người bệnh.
Đánh giá về sự phát triển bứt phá của đơn vị, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã ghi nhận những thành quả mà Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh gặt hái được ngày hôm nay là kết tinh từ mồ hôi, công sức và tinh thần bền bỉ của nhiều thế hệ thầy thuốc. Đây không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là nơi trả lại sự tự tin, hồi sinh cuộc sống mới cho những số phận kém may mắn.
Trong kỷ nguyên công nghệ, Bệnh viện đã chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật hiện đại để tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế cốt lõi của mình, đáp ứng ngày càng toàn diện và tốt hơn nhu cầu của nhân dân tỉnh nhà.
Hành trình cống hiến thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang đó, nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng vì những thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.
Những danh hiệu hay bằng khen nhận được là vô cùng cao quý giá, nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất, vô giá nhất đối với những “chiến sĩ áo trắng” tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa chính là nụ cười hạnh phúc của những bệnh nhân ngày xuất viện, khi những bước chân đã tự vững vàng đi trên chính đôi chân của mình.