Sức Khỏe

Bệnh ho gà gia tăng ở Huế sau hơn 10 năm không có ca bệnh

Ngọc Minh 30/07/2024 - 10:31

Ngày 30/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 2 tuần trở lại đây, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 5 ca nghi ngờ mắc ho gà, trong đó 2 ca cho kết quả xét nghiệm dương tính, 2 ca âm tính và 1 ca chưa có kết quả.

Trong số 5 ca bệnh này, 2 ca xác định dương tính là bé 3 tháng tuổi, ở thị xã Hương Thủy, đã tiêm chủng viêm gan B sơ sinh, BCG (vaccine lao) và bé 1 tháng tuổi, ở TP.Huế, đã tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh, BCG.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng 10 ca nghi ngờ ho gà, với 4 ca có mẫu xét nghiệm dương tính. Hầu hết các ca bệnh là trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi, chưa được tiêm phòng hoặc vừa tiêm chưa đủ thời gian tạo được miễn dịch.

f2a6e7ad95e27cbc25f3.jpg.jpg
Lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi nghi ngờ mắc bệnh ho gà. (Ảnh C.Giang)

Sau khi ghi nhận các ca nghi ngờ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng địa phương có ca bệnh điều tra, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm khẳng định.

Đồng thời, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, hướng dẫn các thành viên trong gia đình người bệnh tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, nếu phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho trạm y tế để được hướng dẫn.

Hiện các trường hợp nghi ngờ mắc ho gà đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Như vậy, sau hơn 10 năm vắng bóng, bệnh ho gà quay trở lại Thừa Thiên Huế, với tổng số ca nghi ngờ lên đến 10 ca.

Sở Y tế Thừa Thiên Huế cho biết, ho gà là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn ho gà gây nên. Bệnh thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, diễn biến nặng, dễ tử vong do bội nhiễm, gây biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, nhất là ở trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh ho gà, trẻ suy dinh dưỡng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng, chống bệnh ho gà nên đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng.

Người thân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng cho trẻ hàng ngày. Giữ nơi ở, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc ho gà phải cách ly và đưa trẻ đến cơ sở y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh ho gà gia tăng ở Huế sau hơn 10 năm không có ca bệnh