Bênh em dâu, dùng điếu cày đánh chết em trai

Hồ Huy| 25/04/2020 13:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Đặng Văn Cư (SN 1985, trú tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng vào khoảng 17 giờ ngày 24/11/2019, Đặng Văn Cư và anh Đặng Văn Tuấn, sinh năm 1987 (em ruột của Cư) tổ chức uống rượu tại nhà ông Đặng Văn Sử, (bố ruột của Cư và Tuấn) tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Bênh em dâu, dùng điếu cày đánh chết em trai

Bị cáo Cư trước bục khai báo

Đến 18 giờ cùng ngày thì nghỉ, anh Tuấn đi về nhà. Do nhà bị mất điện nên vợ của anh Tuấn là chị Nguyễn Thị Danh (đang mang thai khoảng 08 tháng) không nấu cơm dẫn đến vợ chồng anh Tuấn cãi nhau. Anh Tuấn dùng tay chân đánh vợ nên chị Danh bỏ chạy ra phía sân trước nhà.

Lúc này, Cư đang ngồi hút thuốc lào trong nhà nghe ồn ào nên đi ra xem thì em dâu vừa chạy ra vừa khóc. Cư hỏi có chuyện gì thì chị Danh nói bị chồng đánh.

Nghe vậy, Cư đứng dậy cầm theo điếu cày đi qua nhà hỏi anh Tuấn tại sao đánh vợ thì anh Tuấn trả lời “Không phải việc của ông”.

Bực tức, Cư dùng điếu cày đánh một cái từ trên xuống trúng vào phía sau đầu của anh Tuấn làm Tuấn té ngã xuống nền đất bất tỉnh. Đến 7 giờ 30 ngày 25/11/2019 anh Tuấn đã tử vong.

HĐXX TAND Đồng Nai tuyên Cư 13 năm tù giam về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh em dâu, dùng điếu cày đánh chết em trai