Bênh bạn gái, nam sinh lớp 12 cầm mã tấu đi gây án

Hoàng Thiên Lý| 29/01/2015 11:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy bạn gái cãi nhau với một bạn tại trường, Minh đã gọi nhóm bạn đến đối phó. Không “giải quyết” được tại trường học, nhóm đối tượng này đã mang mã tấu tìm gặp, đuổi chém làm bị thương đối thủ.

Sáng 29/1 sau 3 ngày xét xử và nghị án TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên trả hồ sơ vụ cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phan Lê Minh (học sinh lớp 12, SN 1996, trú 14/3 Hải Đức, Nha Trang), Huỳnh Phương Đông (SN 1993, trú thôn Tân Hiệp, xã Ninh Thượng, TX Ninh Hòa), Phan Minh Chiến (SN 1987, trú 36/3 Phước Long, Nha Trang), Trần Phi Lâm (SN 1992, trú 115/39 Phương Sài, Nha Trang) cho VKS vì còn một số vấn đề cần phải làm rõ mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/12/2012, Minh và Đông đến trường Hà Huy Tập đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang để đón bạn gái Phạm Thanh Trúc. Khi đến cổng trường thấy Trúc đang cãi nhau với bạn Lai (chưa xác định). Trong lúc cãi nhau với Trúc, Lai thấy Minh và Đông đến, Lai điện thoại cho Đinh Văn Đạt nói “tao với Trúc cãi nhau mà nó gọi hai thằng nào đến, mày xuống đây với tao”, nghe xong Đạt chạy đến.

Bênh bạn gái, nam sinh lớp 12 cầm mã tấu đi gây án

Bị cáo Minh, Đông, Chiến, Lâm trước vành móng ngựa

Thấy Đạt đến, Minh điện thoại cho Lâm, Lâm chở theo một người bạn (chưa rõ lai lịch). Thấy vậy, Đạt đứng từ xa nhìn rồi bỏ đi, nhóm Minh, Lâm đuổi theo để đánh Đạt nhưng không kịp, sau đó nhóm Minh bỏ về.

Đến khoảng 20h cùng ngày Minh gặp Đông nói “bọn Cây To ở Vĩnh Thạnh chuẩn bị kéo xuống đánh” rồi điện thoại Lâm hẹn gặp nhau tại dốc chùa Hải Đức, Lâm điện thoại cho Chiến mượn mã tấu đồng thời rủ Chiến đi đánh nhau, Chiến đồng ý đưa Lâm và Phan Thanh Sơn mượn 2 cây dao mã tấu tự tạo dài khoảng 60cm mang về nơi hẹn tại dốc chùa Hải Đức, sau đó Sơn bỏ về nhà. Nguyễn Hoàng Phi đi ngang qua hỏi Minh, Minh rủ Phi đi đánh nhóm Cây To, Phi đồng ý.

Đến khoảng 21h cùng ngày, trong lúc chờ nhóm Cây To thấy lâu chưa đến nên cả nhóm cùng bàn bạc thống nhất lên Cây To đánh nhanh rút nhanh, Minh điều khiển xe máy chở bạn của Chiến (chưa rõ lai lịch) ngồi sau cầm một dao mã tấu, Đông điều khiển xe máy chở Lâm ngồi sau cầm một dao mã tấu, Chiến điều khiển xe chở Phi cầm một dao mã tấu, nhóm bạn Chiến 3 người (chưa xác định) đi trên một xe máy cầm một dao mã tấu đi sau cùng trên đường 23/10. Trên đường đi xe nhóm bạn Chiến chở 3 người bị thủng lốp xe nên dừng xe bỏ về không tham gia.

Khi cả nhóm đến khu vực gốc Cây To, thấy trong quán nước vịt lộn của bà Hồ Thị Đời tại ngã ba Cây To thuộc tổ 3, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, có nhóm thanh niên gồm Trần Đình Linh, Phạm Công Thắng, Đinh Văn Đạt đang ngồi trong quán nước. Nhóm Minh dừng xe, thấy vậy nhóm thanh niên trong quán ném ly và chai vào nhóm Minh rồi bỏ chạy, thấy Linh bỏ chạy, Đông điều khiển xe máy đuổi theo, Lâm ngồi sau cầm mã tấu chém một phát vào vai Linh, Đông điều khiển xe tông Linh ngã xuống đường. Phi và bạn Chiến (chưa rõ lai lịch) mỗi người cầm một cây mã tấu chạy đến chém Linh. Sau khi bị chém, Linh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 15%.

Sau đó cả ba lên xe do Minh, Đông, Chiến đứng chờ trên xe máy chở cả nhóm tẩu thoát đến khu vực cầu Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, Phi và Lâm trả lại 2 cây mã tấu cho Chiến và bạn Chiến rồi cả nhóm về nhà.

Riêng Phi do chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh bạn gái, nam sinh lớp 12 cầm mã tấu đi gây án