Bé trai 2,9 kg bị bỏ lại dưới chân núi

Thanh Phương| 06/09/2021 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng sớm 6/9, một người phụ nữ xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đi ra khu vực chân núi gần nhà thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, bên trong có một bức thư viết nghuệch ngoạc.

Vào khoảng 4h30 sáng 6/9, chị Lê Thị Hà ở thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường, phát hiện một chiếc bọc lạ ở khu vực chân núi Linh Trường, cách nhà chị khoảng 100 m.

Khi lại gần, thì thấy có 1 bé trai được quấn cẩn thận, bên trong có lá thư để lại với nội dung bức thư ghi: “Con em sinh ngày 4 tháng 9 năm 2021. Vào khoảng 15 giờ 00 phút. Tên con em là Bùi Tuấn Khải. Nếu ai nhận được con của em, xin hãy nuôi con em nên người. Em xin chân thành cảm ơn”.

vitribe.jpg
Khu vực tìm thấy cháu bé

Người phụ nữ này vội bế đứa bé vào nhà rồi gọi điện báo cho chính quyền địa phương. Cháu bé được đưa về Trạm Y tế xã Hoằng Trường để tạm thời nuôi dưỡng. Bé trai nặng 2,9 kg, hiện sức khỏe bình thường, bú tốt. 

Hiện cơ quan chức năng đang thông báo rộng rãi cho nhân dân biết để tìm người thân cháu bé.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 2,9 kg bị bỏ lại dưới chân núi