Văn hóa - Du lịch

Bế mạc giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Trần An 27/11/2023 - 19:40

Ngày 27/11, tại khán đài đường đua ghe Ngo trên dòng sông Maspero (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), đã diễn ra lễ bế mạc giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Đây cũng là hoạt động chính kết thúc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi (từ 26 -27/11), các đội ghe Ngo nam và nữ thi đấu rất sôi nổi, hào hứng thu hút hàng chục nghìn khán giả trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng đến cổ vũ cho các đội ghe Ngo tranh tài, tạo nên không khí náo nhiệt và tinh thần thể thao đoàn kết cao thượng, thể hiện tinh thần của người dân Nam Bộ nói chung và Sóc Trăng nói riêng.

img_20231127_191654.jpg
Giải đua ghe Ngo năm 2023 thu hút hơn 4.000 vận động viên nam nữ tranh tài

Theo đó, giải đua ghe Ngo năm 2023, có 46 đội ghe Ngo gồm 6 đội nữ và 40 đội nam đến từ các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và TP. Cần Thơ, với hơn 4.000 vận động viên nam nữ tranh tài. Các đội ghe Ngo nam tranh tài ở cự ly 1.200m và ghe nữ 1.000m.

img_20231127_190744.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy- UBND tỉnh Sóc Trăng trao giải cho các đội đua ghe Ngo nam chiến thắng tại giải đua ghe Ngo năm 2023

Kết quả, đội ghe Ngo nam chùa Tum Núp (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đoạt cúp vô địch và phần thưởng 200 triệu đồng; giải Nhì 150 triệu đồng thuộc về chùa Noren Rangsay (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) và giải Ba 100 triệu đồng dành cho chùa Srô Lon (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Đội ghe Ngo nữ chùa Tum Núp (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đã xuất sắc giành chức vô địch với tiền thưởng 150 triệu đồng, giải Nhì với tiền thưởng 100 triệu đồng thuộc chùa Prek Chek (thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) và giải Ba thuộc chùa Kus Thum (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu).

img_20231127_190637.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy- UBND tỉnh Sóc Trăng trao giải cho các đội đua ghe Ngo nữ chiến thắng tại giải đua ghe Ngo năm 2023

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thưởng dành cho các đội nhất bảng, nhì bảng và chiến thắng qua từng vòng đấu.

Phát biểu tổng kết tại buổi lễ bế mạc, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung trong chỉ đạo và huy động các nguồn lực để tổ chức tốt lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer và thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc, giao thương kinh tế vùng miền, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng 2023 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan và tham gia các hoạt động.

“Thông qua lễ hội lần này, tỉnh Sóc Trăng mong để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng quý đại biểu và du khách gần xa. Đây sẽ là điều kiện, cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế-văn hóa bản địa; đồng thời mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tăng cường hợp tác để cùng phát triển trong tương lai”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh.

img_20231127_191211.jpg
Niềm vui của đội đua ghe Ngo chiến thắng tại Giải đua ghe Ngo năm 2023

Lễ hội Oóc Om Boc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 diễn ra trong thời gian từ ngày 20/11 đến 27/11/2023 với các các hoạt động như: Liên hoan Tiếng hát Truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ; Triển lãm ảnh nghệ thuật; Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023; Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” lần V năm 2023; Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng; Trình diễn Lôi Protip (thả đèn nước) và ghe Cà Hâu; Lễ cúng trăng đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút rất đông khán giả đến tham quan và theo dõi.

img_20231127_191656.jpg
Giải đua ghe Ngo thu hút hàng trăm ngàn khán giả tham gia cổ vũ

Trong đó, giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là hoạt động chính và là môn thể thao truyền thống được đông đảo người dân Nam Bộ yêu thích, quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023