Bé gái bị chó cắn tử vong khi đang chơi trước nhà

Phan Hiền| 11/07/2019 15:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang chơi cùng chị gái trước cửa nhà, bé gái 22 tháng tuổi bất ngờ bị chó của nhà hàng xóm lao đến cắn xé. Mặc dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 11/7, trao đổi với báo chí, ông Phạm Đình Chương - Trưởng Công an xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi chó dữ cắn chết một bé gái 22 tháng tuổi.

Theo đó, vào chiều 10/7, bé gái Phan Thị Yến N. (22 tháng tuổi, xã Nghi Diên) đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở trước cửa nhà thì bất ngờ bị một con chó của gia đình hàng xóm xông vào cắn xé.

Bé gái bị chó cắn tử vong khi đang chơi trước nhà

(Hình minh họa)

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tìm cách ứng cứu đồng thời đưa cháu bé vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu.

Ông Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết, cháu N. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn.

“Bệnh nhân ngoài bị những vết thương sâu còn bị bệnh tim bẩm sinh nên tình trạng càng trở nên trầm trọng. Dù tìm mọi cách cấp cứu nhưng không tiến triển nên Bệnh viện đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An ngay trong đêm. Do vết thương quá nặng, cháu N. tử vong ngay sau đó", ông Phúc cho biết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái bị chó cắn tử vong khi đang chơi trước nhà