Bắt “trùm” Hương “mẩu” thu gần 60kg ma tuý

PV| 07/04/2021 20:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy cực lớn do Hương “mẩu” cầm đầu cùng 7 đối tượng khác, thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa điều tra khám phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội, thu giữ 58,66 kg ma túy tổng hợp.

Hiện cơ quan này đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Hương (còn gọi là Hương “mẩu”, 36 tuổi, trú P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Nhự Lý (còn gọi là Lý “mèo”, 29 tuổi, quê tại H.Thanh Chương, Nghệ An) và 5 đồng bọn để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

1_xaqt.jpg
Hương "mẩu" cùng tang vật

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện một băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn Hà Nội, hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Kim Hương (thường gọi là Hương "mẩu", SN 1985, trú tại Long Biên, Hà Nội, từng có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá, khoảng 14h ngày 26/3, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh (số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy), cảnh sát bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 31,608 kg Methamphetamine.

matuy-1-1617771001692.jpg
Một đối tượng của vụ án bị bắt giữ

Quá trình đấu tranh xác định, đối tượng cung cấp ma túy cho băng nhóm này là Nguyễn Nhự Lý (biệt danh là "Mèo", hay còn gọi là "Chen"). Trong khi cảnh sát bắt giữ 3 đối tượng, Nguyễn Nhự Lý đã bỏ trốn.

Trước đó, ngày 30/3, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Thị Kim Hương cùng 2 đối tượng "đàn em". Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 221,064 g ma túy tổng hợp các loại.

Qua đấu tranh truy xét, cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Nhự Lý (SN 1992, trú tại xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An).

Nguyễn Nhự Lý còn được Hương "mẩu" đặt tên gọi như thú cưng là "Mèo" hoặc "Chen". Lý làm đệ tử ruột, hỗ trợ đắc lực cho bà "trùm" điều hành đường dây ma tuý.

Để đánh lạc hướng sự chú ý của cơ quan công an về nhân thân, Lý ra Hà Nội, thuê căn hộ chung cư tại số 87 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai để sinh sống và giao dịch ma túy.

Khi nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực tầng hầm B1, tòa nhà C1 - Chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì bị các cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Hà Nội bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Nhự Lý tại phòng 2102 Tòa FLC (số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 26,8 kg Methamphetamine; 8 điện thoại di động.

matuy-3-1617771001584.jpg
Tang vật của vụ án

Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Nhự Lý là đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định truy nã từ tháng 5/2016.

Ngay khi cơ quan công an tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng Hương vẫn đang cùng với "đàn em" vui chơi ở tại địa chỉ phòng A 3409 - Chung cư Mipec Long Biên, phường Ngọc Lâm.

Liên quan tới vụ án này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội đã thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô, 1 cân điện tử cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt “trùm” Hương “mẩu” thu gần 60kg ma tuý