Bắt thêm 2 Giám đốc liên quan vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

Mai Đỉnh| 06/05/2022 17:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt thêm 2 Giám đốc công ty liên quan đến vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Chiều 6/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam thêm 2 đối tượng trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

hoi-lo.jpg
Bị can Nguyễn Thị Tường Vi (trái) và Nguyễn Thị Dung Hạnh. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự đối với hai bị can gồm: Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam) và Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm theo quy định.

Đây là diễn biến mới nhất khi Bộ Công an điều tra vụ án Đưa, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố. 

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố hàng loạt bị can liên quan. Mới đây nhất, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị bắt với ông Dũng có ông Phạm Trung Kiên (SN 1981, quê quán Thái Bình), chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế); ông Vũ Anh Tuấn (SN 1979, tại Nam Định), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt thêm 2 Giám đốc liên quan vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao