Bắt siêu trộm vừa ra tù lại “hành nghề”

Thanh Phương| 16/03/2019 21:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/3, tin từ Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1989, trú tại xóm 3, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn) là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Nam Định.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù trở về địa phương do không có công ăn việc làm ổn định Thành lại tiếp tục con đường trộm cắp.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2018 đến nay Thành đã gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Yên Mô, Kim Sơn, Yên Khánh, số tài sản trộm cắp chủ yếu là ti vi, điện thoại, âm ly loa đài, bình ắc quy xe ô tô.

Hiện Công an huyện Kim Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Bắt siêu trộm vừa ra tù lại “hành nghề”

Đối tượng Anh và tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ thành phố Ninh Bình đến thành phố Tam Điệp) và đường ĐT477 thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của xe ô tô tải và xe container khi lái xe dừng nghỉ bên lề đường.

Phòng Cảnh sát hình sự đã lập án đấu tranh, bắt quả tang Nguyễn Văn Anh, SN 1974 ở phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp đang có hành vi phá khóa thùng xe ô tô BKS 20L-0844 do anh Vũ Văn Sự, SN 1977 ở huyện Yên Mô điều khiển đang dừng đỗ xe, ngủ nghỉ ven lề đường quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp trộm cắp 06 thùng sơn, trị giá gần 17 triệu đồng.

Nguyễn Văn Anh khai nhận thường xuyên điều khiển xe ô tô tải dọc tuyến Quốc lộ 1A từ thành phố Tam Điệp đi thành phố Ninh Bình và đường ĐT477, chuẩn bị sẵn các dụng cụ, lợi dụng việc các lái xe đỗ bên lề đường để ngủ, Anh dừng xe, đỗ sát phía sau, sử dụng các dụng cụ phá cửa xe phía sau trộm cắp tài sản hoặc hút trộm dầu trong xe.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 10/2018 đến nay, Nguyễn Văn Anh đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Văn Anh, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài sản mà Anh trộm cắp như: lốp ô tô, gạch lát nền, sắt, cục nóng điều hòa, máy sấy và nhiều vật chứng có liên quan. Anh là đối tượng nghiện ma túy và đã có 2 tiền án.

Công an tỉnh Ninh Bình đã thông báo thủ đoạn trộm cắp tài sản của đối tượng và đề nghị tài xế nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự quản lý, bảo vệ tài sản, không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản. Khi phát hiện bị mất tài sản hoặc đã bị mất tài sản trên địa bàn tỉnh, có thông tin liên quan đến đối tượng trộm cắp tài sản cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 069.2860398 hoặc trực ban hình sự Công an tỉnh Ninh Bình số: 069.2860319.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt siêu trộm vừa ra tù lại “hành nghề”