Bắt giữ vụ vận chuyển gần 80kg thuốc nổ qua biên giới

Phước Trung| 19/09/2015 20:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lúc 9 giờ 30 ngày 19/9, đối tượng Hồ Văn Khơi, 21 tuổi, trú ở bản A Liêng, xã Tà rụt, huyện Đak rông- Quảng Trị đã đến đồn Biên phòng Ba Lin, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị để tự thú về hành vi vận chuyển trái phép thuốc nổ từ Lào về Việt Nam.

Bắt giữ vụ vận chuyển gần 80kg thuốc nổ qua biên giới

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Trước đó vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 18/9, tại khu vực thôn Ro Ró 1, xã A Vao huyện Đakrông, tổ tuần tra địa bàn của đồn Biên phòng Ba Lin phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy màu đỏ, trên xe có 3 bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng 2 đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi đến thôn Ro Ró 2, xã A Vao, lợi dụng đêm tối, trời mưa to nên 2 đối tượng bỏ lại xe máy và 3 bao tải ở khe suối nhỏ trong thôn và trốn thoát. Lực lượng chức năng kiểm tra 3 bao tải phát hiện bên trong có chất rắn dạng cục, màu vàng xám, nghi là thuốc nổ.

Đồn Biên phòng Ba Lin nhận định bước đầu về đối tượng và cử cán bộ phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương vận động ra đầu thú.  Biết không thể trốn thoát, Hồ Văn Khơi đã tìm đến Đồn Biên phòng và tự thú toàn bộ hành vi của mình.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã sang các bản làng của Lào phía đối diện tìm mua thuốc nổ trên, sau đó tìm cách vận chuyển về nội địa để bán cho các đối tượng khai thác vàng trái phép kiếm lời.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm và vận động đối tượng còn lại ra đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ vụ vận chuyển gần 80kg thuốc nổ qua biên giới