Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Ngọc An| 15/09/2021 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù đã có 2 tiền án nhưng Huy tiếp tục bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Nhật Huy (SN 1989, ở khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra, chị Nguyễn Thị L.H, SN 1984 ở thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp có nợ tiền của Huy nhưng chưa trả.

huy(1).jpg
Huỳnh Nhật Huy (Ảnh: Ngọc Trung-CQĐT)

Trưa ngày 11/9/2021, các đối tượng Huỳnh Nhật Huy; Huỳnh Văn Tùng, SN 1993 (em ruột Huy); Đoàn Đào Thi, SN 1995, ở thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp cùng 02 thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển 02 xe môtô đến nhà chị H.

Khi gặp chị H. các đối tượng đã bắt giữ chị H. cho đến 9 giờ ngày 12/11 để ép trả tiền.

Theo cơ quan công an, Huy đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Mua bán trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ