Bắt giữ đối tượng môi giới mua bán thận

Duy Uyên| 20/06/2020 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, quê Quảng Ninh) để làm rõ hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người, theo Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Tháng 6/2019, Hùng xin làm công nhân tại công trình xây dựng trong Bệnh viện Quân y 103 ở quận Hà Đông. Tại đây, Hùng biết nhiều bệnh nhân có mong muốn ghép thận và một số người khỏe mạnh có nhu cầu bán thận, nên đã lên kế hoạch môi giới mua bán bộ phận cơ thể người.

 Vào khoảng tháng 11/2019, Hùng liên hệ với anh Nguyễn Văn S (27 tuổi) là người bán thận và thỏa thuận mua 1 quả thận của anh S với giá 250 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Hùng đưa anh S về nuôi ăn ở tại nhà nghỉ rồi liên hệ với chị Nguyễn Thị H là người có nhu cầu ghép thận với giá 350 triệu đồng.

Ngày 26/11/2019, cả người mua và người bán đã thực hiện ghép thận thành công. Số tiền thống nhất mua bán giữa các bên cũng được Hùng và những người này thực hiện sau đó.

Bắt giữ đối tượng môi giới mua bán thận

Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan Công an

Đầu tháng 3/2020, Hùng tiếp tục thỏa thuận mua thận của người đàn ông 32 tuổi với giá 280 triệu đồng. Sau đó, Hùng rao bán lại cho anh N.V.H. với giá 480 triệu đồng. Phi vụ thứ 2 trót lọt, Hùng hưởng lợi bất chính 200 triệu đồng.

Ngày 17/6, Công an quận Hà Đông sau thời gian theo dõi đã bắt khẩn cấp đối với Hùng. Khám xét nhà nghỉ nơi Hùng thuê, cảnh sát phát hiện anh ta đang chăm nuôi 2 cô gái để chờ bán thận với giá 250 triệu đồng mỗi người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng môi giới mua bán thận